Ký kết Hiệp định hợp tác Việt Nam và IOM
Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với IOM thay thế cho Thoả thuận ghi nhớ được ký năm 1991. Việc nâng cấp từ Thoả thuận ghi nhớ lên thành Hiệp định là một minh chứng cho mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và IOM
>> Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế
Chiều 19/8, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Việt Nam Nguyễn Thanh Sơn thay mặt Chính phủ Việt Nam và Tổng giám đốc tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) William Lacy Swing đã ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Tổ chức Di cư quốc tế. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã chứng kiến lễ ký kết.
Hiệp định hợp tác giữa Việt Nam với IOM thay thế cho Thoả thuận ghi nhớ được ký năm 1991. Việc nâng cấp từ Thoả thuận ghi nhớ lên thành Hiệp định là một minh chứng cho mối quan hệ đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và IOM, thể hiện quan tâm của cả hai bên nhằm tăng cường sự hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh di cư quốc tế đã và đang trở thành một trong những vấn đề toàn cầu nóng bỏng và là nhân tố quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội cho các quốc gia. Khẳng định tại lễ ký, Tổng giám đốc IOM Lacy Swing cho rằng không một quốc gia nào đứng ngoài vấn đề di cư cũng như có thể tự mình giải quyết vấn đề di cư. Điều này đòi hỏi sự cấp thiết phải có sự hợp tác giữa các quốc gia với nhau và giữa quốc gia với các tổ chức quốc tế.
Ông Lacy Swing cũng khẳng định những cam kết của IOM trong việc giúp đỡ Việt Nam xây dựng các kế hoạch, chương trình quản lý đối với làn sóng di cư bất hợp pháp, ngăn chặn nạn buôn bán người, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em. Ông bày tỏ hy vọng, Hiệp định hợp tác 2010 sẽ tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các hoạt động hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam với IOM và là cơ sở để IOM hoạt động có hiệu quả hơn ở Việt Nam.
Cũng trong chiều 19/8, Phó thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã có cuộc tiếp và hội đàm với Tổng giám đốc Tổ chức di cư quốc tế Lacy Swing. Hai bên đã trao đổi những giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa quá trình hợp tác, nhằm quản lý tốt tình trạng di cư, vừa phòng chống các hình thức di cư bất hợp pháp, vừa đảm bảo quyền lợi cho người di cư hợp pháp. Hai bên đều cho rằng, cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của hoạt động di cư thế giới và của Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam và IOM ngày càng mở ra trên nhiều phương diện, nhất là từ khi Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của IOM năm 2007.
Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm khẳng định, thúc đẩy di cư hợp pháp và chống di cư bất hợp pháp, buôn bán người, bảo vệ quyền lợi của người di cư Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Trong bối cảnh di cư quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ, Việt Nam coi trọng các mối quan hệ hợp tác trên tinh thần hữu nghị, cùng có lợi giữa các quốc gia, với các tổ chức quốc tế, trong đó có IOM. Việt Nam cũng kêu gọi sự giúp đỡ và ủng hộ của tổ chức này trong việc quản lý di cư./.