Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch huyện Hàm Tân, Bình Thuận

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận cho biết, kỳ họp thứ 23 vừa qua đã xem xét, quyết định kỷ luật các đảng viên vi phạm và xem xét kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các đảng viên có liên quan.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Văn Quý Ngọc, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân và ông Trác Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân.

Cả hai đảng viên trên đều có liên quan trách nhiệm quản lý đất đai đối với việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.  

Trong 3 năm (từ 2017 đến 2019), có nhiều trường hợp được UBND huyện Hàm Tân cho phép hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp không đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm, với tổng diện tích trên 45.000m2.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã quyết định cho ông Văn Quý Ngọc, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Tân thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy và thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Hàm Tân nhiệm kỳ 2020 –2025, kể từ ngày 11/7/2022.

Cũng tại kỳ họp thứ 23, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận đã xem xét kết luận qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 2 đảng viên thuộc Đảng bộ TP Phan Thiết trong tham mưu thực hiện dự án đường Lê Duẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tinh giản biên chế cán bộ bị kỷ luật: Nên hay không?
Tinh giản biên chế cán bộ bị kỷ luật: Nên hay không?

VOV.VN - Cán bộ vi phạm đến mức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo cũng có nghĩa là đã không đạt chuẩn của một cán bộ, công chức, uy tín cũng giảm sút thì việc rời vị trí, tinh giản biên chế là cần thiết.

Tinh giản biên chế cán bộ bị kỷ luật: Nên hay không?

Tinh giản biên chế cán bộ bị kỷ luật: Nên hay không?

VOV.VN - Cán bộ vi phạm đến mức bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo cũng có nghĩa là đã không đạt chuẩn của một cán bộ, công chức, uy tín cũng giảm sút thì việc rời vị trí, tinh giản biên chế là cần thiết.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng
Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật nguyên Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị đề nghị kỷ luật
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị đề nghị kỷ luật

VOV.VN - Các vi phạm của ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị đề nghị kỷ luật

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên bị đề nghị kỷ luật

VOV.VN - Các vi phạm của ông Nguyễn Tấn Chân - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan nơi công tác và cá nhân đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.