Kỷ niệm 50 năm Đội quân tóc dài
Họ là những người phụ nữ “tay không, chân đất” nhưng vì mang nặng thù nhà, nợ nước đứng lên đấu tranh chính trị đòi tự do độc lập.
Sáng nay 17/1, tại Hội trường Quân khu 7, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra Lễ kỷ niệm “50 năm đội quân tóc dài”. Tham dự Lễ kỷ niệm có gần 500 đại biểu đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng Lực lượng vũ trang, nữ anh hùng Lao động và các đoàn thể, lãnh đạo, chiến sỹ Quân khu 7. Đặc biệt là 132 đại biểu đội quân tóc dài của 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào, là các mẹ, các dì, các chị, những người đã góp phần to lớn vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại lễ kỷ niệm Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trao tặng 68 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng cho đội quânt tóc dài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây không chỉ là việc làm thể hiện sự biết ơn đối với các mẹ, các dì là những người có công với cách mạng mà còn thể hiện truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.
Tại tỉnh Bến Tre, hôm nay (17/1), 160 các cô, các dì đại diện cho gần 300 thành viên của “Đội quân tóc dài” tiêu biểu trong tỉnh cũng đã về dự buổi họp mặt nhân kỷ niệm 50 năm đội quân tóc dài.
Cách đây 50 năm, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bến Tre đã anh dũng làm nên cuộc Đồng khởi lịch sử. Trong đó, hình thành “Đội quân tóc dài” – là những người phụ nữ “tay không chân đất” nhưng vì mang nặng thù nhà, nợ nước đứng lên đấu tranh chính trị đòi tự do độc lập.
Ngoài các cuộc đấu tranh trực diện, trong kháng chiến chống Mỹ các Đội quân tóc dài ở tỉnh Bến Tre còn tổ chức các cuộc bãi thị, đình công, vận động binh lính bỏ ngũ, góp phần làm chi phối và tiêu hao sinh lực địch. Nhiều thành viên của Đội quân tóc dài dù bị địch bắt giử tra tấn dã man , cái chết cận kề nhưng vẫn một dạ sắt son,quyết tâm chống giặc.
Cảm động nhất trong buổi họp mặt là tấm gương của cô Huỳnh Thị Đời ở huyện Giồng Trôm-một thành viên của Đội quân tóc dài tuy mù hai mắt nhưng đã cố gắng học đàn, ca. Cô đã dùng lời ca, tiếng hát của mình để đấu tranh chính trị.
Qua cuộc họp mặt, giao lưu này, ngoài việc giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, còn là dịp để Các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bến Tre thể hiện lòng tri ân đối với những người phụ nữ đã làm nên cuộc Đồng Khởi năm xưa../.