Kỷ niệm 60 năm Đại hội Đảng lần II

Lễ kỷ niệm tổ chức tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

Sáng 19/2, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần II (tháng 2/ 1951- tháng 2/2011).

Về dự và chung vui với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang có nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; ông Đinh Thế Huynh- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; bà Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng – Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Đại diện các Bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo các tỉnh trong khu vực, các nhân chứng lịch sử, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo cán bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Trước khi diễn ra lễ kỷ niệm, các đại biểu tiến hành lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Di tích Nhà làm việc của Người và thăm một số di tích tại Kim Bình.

Đúng 8h, lễ kỷ niệm bắt đầu. Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Nguyễn Sáng Vang- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh: Trước diễn biến của tình hình thế giới và trong nước theo hướng có lợi cho cách mạng, tháng 2/1951, Bác Hồ và Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Với khẩu hiệu “Đoàn kết, nhất trí, giành độc lập cho Tổ quốc, dân chủ cho nhân dân và hòa bình cho thế giới”, 211 đại biểu đại diện cho hơn 760.000 đảng viên toàn Đảng tham dự Đại hội II đã tập trung thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng như: Tuyên ngôn, Chính cương, Điều lệ mới của Đảng…

Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam của Tổng Bí thư Trường Chinh đã nêu bật mục tiêu, phương hướng cơ bản của Cương lĩnh chính trị là tiêu diệt đế quốc xâm lược và trừng trị bù nhìn phản quốc làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, thống nhất, bảo vệ hòa bình thế giới.

Đại hội quyết nghị đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Đảng; đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Mục đích trước mắt của Ðảng Lao động Việt Nam là đoàn kết và lãnh đạo toàn dân kháng chiến cho đến thắng lợi hoàn toàn, đấu tranh giành lại sự thống nhất và độc lập hoàn toàn, lãnh đạo toàn dân thực hiện dân chủ mới, xây dựng điều kiện để tiến lên chủ nghĩa xã.

Đại hội cũng quyết định tổ chức 2 Đảng cách mạng ở Lào và Campuchia để lãnh đạo nhân dân các nước giành độc lập.

Đại hội lần thứ II của Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với công cuộc kháng chiến chống Pháp giải phóng dân tộc, về xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân, đặt nền móng cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Tự hào là nơi nuôi giấu, bảo vệ và phục vụ Bác Hồ và Trung ương Đảng trong những ngày đầu của Cách Mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến chống Pháp, 60 năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh Tuyên Quang đoàn kết một lòng, chung tay xây dựng quê hương.

Cơ sở hạ tầng đầu tư xây dựng, các chính sách phá triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, đời sống nhân ngày càng cải thiện và nâng cao.

Cụ Hoàng Thị Tông- dân tộc Tày, người dân thôn Đồng Cột, xã Kim Bình phấn khởi: “Trong 20 năm trở lại đây, nhà cửa khang trang, không còn tình trạng đói ăn. Các cháu đi học thì có giày dép, áo bông, áo len. Trạm xá có đầy đủ cả…”

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Đinh Thế Huynh khẳng định giá trị lịch sử của sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II diễn ra tại xã Kim Bình huyện Chiêm Hóa; đánh giá cao những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trong việc bảo vệ, phục vụ Bác Hồ và Trung ương Đảng trong những năm cam go nhất của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của Tuyên Quang trong hành trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, để Tuyên Quang xứng đáng với truyền thống của Thủ đô kháng chiến.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh cần tăng cường đoàn kết, chủ động, sáng tạo với quyết tâm cao tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế- xã hội của năm 2011 và của 5 năm 2011- 2015. Tập trung phát triển kinh tế- xã hội trước mắt về các lĩnh vực đột phá. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tập trung bước chuyển biến căn bản và toàn diện về chất lượng đào tạo, xây dựng con người mới.

Tự hào về truyền thống cách mạng của quê hương mình, thế hệ trẻ Tuyên Quang hôm nay không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện, đóng góp sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Anh Mai Đình thư – Bí thư xã Đoàn Kim Bình nói: “Năm 2011 là năm thanh niên, chúng tôi hứa hẹn 1 năm phát triển đóng góp nhiều công sức hơn nữa cho đảng cho nhân dân. Chúng tôi phấn đấu và học tập, noi gương theo tấm gương truyền thống cha ông chúng tôi trên trên mảnh đất quê hương mình”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.