Kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại Pháp

VOV.VN - Hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự

Với nhận thức tôn trọng lợi ích lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, Quân đội nhân dân Việt Nam tự khẳng định là một chủ thể có trách nhiệm và tích cực trong hợp tác quốc tế. Đó là lời khẳng định của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn trong buổi lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày Quốc phòng toàn dân vừa được tổ chức long trọng tại Paris tối 18/12. 

Tham dự buổi lễ kỷ niệm có hơn 300 quan khách Pháp và Việt Nam, trong đó, có đại diện Bộ Quốc phòng Pháp, đại diện lục quân, hải quân, không quân Pháp cùng nhiều chuyên gia quân sự, quốc phòng, lịch sử và những người bạn Pháp gắn bó lâu năm với Việt Nam.


Tân Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn

Tân Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn và Tùy viên quốc phòng Phạm Thái Bình cùng đông đảo cán bộ đại sứ quán, phòng tùy viên quốc phòng và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Pháp cùng dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, tân Đại sứ Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh: Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng trở nên chuyên nghiệp hơn, hiện đại hơn để đối phó với những mối đe dọa ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, hợp tác quốc tế trở thành thiết yếu, sống còn để bảo vệ nền hòa bình. Với nhận thức tôn trọng lợi ích lẫn nhau, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác, Quân đội nhân dân Việt Nam tự khẳng định là một chủ thể có trách nhiệm và tích cực trong hợp tác quốc tế. Tính đến nay, Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện trao đổi đoàn với hơn 80 quốc gia, cử tùy viên quốc phòng đến 36 nước. Và 44 quốc gia, trong đó có 5 nước thành viên Hội đồng bảo an LHQ cử tùy viên quốc phòng đến Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh Việt Nam tự hào đóng góp tiếng nói vào việc giải quyết các cuộc xung đột trên thế giới, đặc biệt trong giai đoạn Việt Nam giữ vị trí thành viên không thường trực Hội đồng bảo an LHQ 2008-2009. Cũng theo Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn, tháng 5 vừa qua, Việt Nam đã khẳng định mạnh mẽ hơn việc thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế với việc mở Trung tâm gìn giữ hòa bình của Việt Nam và gửi những sỹ quan đầu tiên tham dự lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan.

Bắt đầu có mặt tại Paris trên cương vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp từ ngày hôm 17/12, ông Nguyễn Ngọc Sơn bày tỏ tin tưởng và quyết tâm dành nhiệm kỳ 3 năm ưu tiên cho việc cụ thể hóa thỏa thuận Đối tác chiến lược Việt – Pháp trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là an ninh quốc phòng – trụ cột thứ hai của mối quan hệ đối tác chiến lược.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn khẳng định mối quan hệ đối tác chiến lược Việt- Pháp phải giúp phục vụ mạnh mẽ hơn cho mục tiêu bảo vệ độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của hai nước ; đồng thời đóng góp hiệu quả vào hòa bình, hợp tác và phát triển trong hai khu vực và trên thế giới. 



Đông đảo quan khách Pháp và Việt Nam cùng tham dự 

Cùng quan điểm và niềm tin về những kết quả hợp tác cụ thể có thể đạt được trong quan hệ đối tác chiến lược Pháp – Việt, Tướng Etienne Champeaux, Phó Giám đốc hợp tác quốc tế phụ trách khu vực Đông Á của Bộ quốc phòng Pháp chia sẻ rằng ông sắp tới Việt Nam trong đoàn công tác của ủy ban hỗn hợp quốc phòng. ông Chapeaux khẳng định quân đội hai nước có nhiều lĩnh vực có thể thúc đẩy hợp tác.
Ông Chapeaux nói: "Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng Quân đội nhân dân Việt Nam trong ngày kỷ niệm 70 Năm ngày thành lập. Quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang tạo nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác. Việt Nam và Pháp là hai nước có lịch sử quan hệ lâu đời, có nhiều điểm chung và trên cơ sở đó, quân đội hai nước có thể thúc đẩy hợp tác chiến lược trong nhiều lĩnh vực, từ quân y, thủy điện cho đến các lĩnh vực công nghiệp".

Tại buổi lễ, nhiều quan chức quân đội và các chuyên gia quân sự, quốc phòng Pháp đánh giá cao những thành tích của Quân đội nhân dân Việt Nam, từ những chiến thắng huyền thoại trong quá khứ đến công cuộc hiện đại hóa, bảo vệ đất nước ngày nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ
Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam tại Mỹ

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh: Việt Nam là một đất nước yêu chuộng hòa bình và bản chất của QĐND Việt Nam là phòng vệ.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định
Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

Sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là nhân tố có ý nghĩa quyết định

VOV.VN -Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta