Kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Thái Lan
Nhiều cuộc hội thảo khoa học về Việt Nam – Thái Lan cũng được tổ chức dịp này.
Lễ kỷ niệm lần thứ 66 Quốc khánh nước CHXNCN Việt Nam và 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan được Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức tối 30/8 tại thủ đô Bangkok (Thái Lan).
Tham dự Lễ kỷ niệm về phía Thái Lan có Chủ tịch Thượng viện Theeradej Meepian, Bộ trưởng Ngoại giao Surapong Tovijakchaikul; Đại sứ và đại diện ngoại giao các nước ASEAN và các nước khác tại Thái Lan, Đại sứ Mỹ tại Thái Lan; Việt kiều và người Việt Nam học tập và làm việc tại Thái Lan.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam Ngô Đức Thắng nêu bật ý nghĩa của ngày Quốc khánh 2/9/1945 đối với nhân dân Việt Nam, và khẳng định Cách mạng Tháng Tám đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Công cuộc đổi mới của Việt Nam, từ thập kỷ 80, đã và đang mang lại những thành tựu đáng tự hào trên nhiều lĩnh vực.
Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp quốc gia ngày càng tăng, tạo thế và lực mới để Việt Nam tiếp tục đi lên.
Kỷ niệm ngày Quốc khánh, toàn thể dân tộc Việt Nam khẳng định ý chí và quyết tâm tiếp tục xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa; đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, phát triển và tiến bộ ở khu vực và trên toàn thế giới”.
![]() |
|
Quan chức Thái Lan và Đại sứ các nước dự Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 |
Đại sứ Ngô Đức Thắng cũng nêu những điểm nổi bật trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan 35 năm qua, trên phương diện song phương và đa phương, hướng tới xây dựng cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Trong đó, hai nước đang tích cực xây dựng quan hệ đối tác có tính chiến lược toàn diện trên cơ sở “Tuyên bố chung về khuôn khổ hợp tác Việt Nam – Thái Lan trong thập niên đầu của thế kỷ 21”. Kinh tế, thương mại giữa hai nước có những bước tiến vượt bậc. Năm 2010, tổng kim ngạch hai chiều đạt 7,2 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2009. Đầu tư của Thái Lan vào Việt Nam trị giá trên 6 tỷ USD, đứng trong nhóm 10 nước và vùng lãnh thổ đầu tư lớn nhất vào Việt Nam. Hợp tác an ninh – quốc phòng ngày càng phát triển, thể hiện sự tin cậy và chia sẻ giữa hai nước. Hai bên trao đổi nhiều đoàn quân sự các cấp, trao đổi tàu hải quân thăm cảng của nhau và đặc biệt đang thực hiện tốt cơ chế tuần tra chung trên biển.
Đại sứ Ngô Đức Thắng cảm ơn Chính phủ Thái Lan và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục hòa nhập và đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của Thái Lan. Đại sứ Thắng cũng cám ơn Chính phủ Thái Lan quan tâm hỗ trợ gìn giữ và tôn tạo các di tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.
Nhân dịp này, tại Thái Lan đã diễn ra Hội thảo về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani, Hội thảo “Thái Lan – Việt Nam kết nối văn hóa, kinh tế và cơ hội trở thành đối tác”, Hội thảo khoa học và văn hóa nghệ thuật, lịch sử về quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan./.
