Kỳ vọng vào chất vấn tại nghị trường
Sau những phiên chất vấn, mong rằng các Bộ trưởng sẽ có những hành động thiết thực đem lại lợi ích quốc gia và đời sống của nhân dân.
Từ ngày 23-25/11, Quốc hội sẽ thực hiện các phiên chất vấn. Dự kiến, sẽ có Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và 5 Bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn. Theo đó, Bộ trưởng Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giáo dục-Đào tạo và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ có trách nhiệm trả lời những vấn đề liên quan trực tiếp đến kinh tế-xã hội, đời sống của nhân dân. Phóng viên VOV Online có cuộc phỏng vấn một số đại biểu Quốc hội về phiên chất vấn này.
![]() |
|
Đại biểu Trần Ngọc Vinh |
Kiên quyết giữ lại đất trồng lúa của nông dân
Đại biểu Trần Ngọc Vinh (Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đoàn Hải Phòng, Uỷ viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội):
Tại kỳ họp này, sẽ có 5 Bộ trưởng đăng đàn trả lời chất vấn. Là một đại biểu Quốc hội, tôi quan tâm đến vấn đề Nông nghiệp-nông dân-nông thôn. Trong đó, tôi đặc biệt dành sự chú ý đến những tiêu chí để xây dựng nông thôn mới, ô nhiễm môi trường tại các vùng nông thôn hiện nay, việc lấy đất trồng lúa của nông dân để xây dựng các khu công nghiệp, quy hoạch an ninh lương thực quốc gia.
Đối với các mặt hàng nông sản của nông dân đã có thương hiệu và xuất khẩu sang nhiều nước nhưng lợi ích thực sự của người dân vẫn chẳng là bao. Nếu được chất vấn, tôi sẽ hỏi liệu Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn suy nghĩ như thế nào về thu nhập của nông dân hiện nay vẫn còn thấp khi được mùa thì mất giá, được giá thì mất mùa và sẽ có những giải pháp nào để cải thiện đời sống của nông dân.
Thời gian qua, nhiều địa phương đã lấy khá nhiều đất trồng lúa của nông dân để xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng khu chung cư. Điều này sẽ dẫn đến hậu qủa là trong tương lai, chúng ta sẽ không đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, nhiều nông dân sẽ không có việc làm và điều này có thể dẫn đến tình trạng gia tăng các tệ nạn xã hội.
Trong phiên chất vấn này, tôi mong Quốc hội hãy xem xét đến việc giao cho địa phương lấy đất trồng lúa của nông dân để xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng nhà cao tầng. Tôi kiến nghị, kiên quyết giữ lại đất trồng lúa của nông dân. Chỉ thực hiện dự án ở những vùng đất không thể trồng lúa được. Những địa phương nào đã lấy đất trồng lúa để xây dựng dự án thì cần có sự kiểm soát xem hoạt động của các dự án, khu công nghiệp phát huy hiệu quả đến đâu, như thế nào.
Đại biểu Huỳnh Minh Chắc
Đổi giờ học, giờ làm phải được xem xét kỹ lưỡng

Đại biểu Huỳnh Minh Chắc (Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang):
Giao thông là vấn đề khiến tôi rất quan tâm trong phiên chất vấn tại kỳ họp này. Tôi hoàn toàn ủng hộ Đề án đổi giờ học, giờ làm để giảm tải ùn tắc giao thông vừa được Bộ Giao thông-Vận tải trình Chính phủ xem xét. Tuy nhiên, tôi vẫn đang phân vân đến phương pháp, cách làm, bước đi, giai đoạn thực hiện. Đề án này liên quan đến nhiều địa phương và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hàng triệu người dân nên cần được xem xét kỹ lưỡng.
Theo tôi, Đề án đổi giờ học, giờ làm chưa thể giải quyết triệt để tai nạn, ùn tắc giao thông, mà cần có sự đầu tư nhiều hơn cho hạ tầng giao thông như xây dựng thêm hệ thống đường giao thông ngầm, cầu vượt... Tuy nhiên, việc đầu tư cho các dự án giao thông không nên chỉ trông chờ vào nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ mà nên theo hướng xã hội hoá, khuyến khích sự đầu tư trong dân, doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư nước ngoài…
Đại biểu Đinh Xuân Thảo
Giảm lạm phát xuống còn 1 con số

Đại biểu Đinh Xuân Thảo (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu đoàn Hà Nội):
Tái cơ cấu kinh tế, trong đó có tái cơ cấu ngân hàng là vấn đề thu hút sự chú ý của tôi trong phiên chấn vấn này. Lộ trình của tái cơ cấu ngân hàng sẽ được thực hiện như thế nào khi mà Luật Ngân hàng mới được ban hành cách đây mới có 2 năm. Điều tôi trông chờ là khi tái cấu trúc ngân hàng, doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được tiếp cận vốn ngân hàng như thế nào để duy trì và phát triển sản xuất.
Nếu được chất vấn, tôi cũng sẽ chất vấn Bộ trưởng Vương Đình Huệ về những động thái của Bộ Tài chính để giảm tối đa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.
Theo tôi, một trong những biện pháp để giảm lạm phát là Quốc hội nên cân nhắc đến đầu tư công, mua sắm công và cần có biện pháp giám sát các dự án đầu tư công thực hiện hiệu quả đến đâu.
Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cần có thêm những biện pháp mạnh để điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, quản lý chặt thị trường vàng, ngoại tệ. Mục tiêu hướng tới trong năm 2012 của Chính phủ là cần giảm lạm phát xuống còn 1 con số, kiểm soát giá cả các loại hàng hóa, bình ổn giá các mặt hàng đến được người dân ở những vùng khó khăn./.
