Lai Châu có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh

VOV.VN - Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu vừa công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đối với Thượng tá Tao Văn Trường kể từ ngày 13/4/2022.

Thượng tá Tao Văn Trường, sinh năm 1974, quê ở xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Tao Văn Trường giữ chức vụ Trưởng Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Lai Châu.

Như vậy, hiện nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu có 5 đồng chí, gồm Đại tá Nguyễn Viết Giang là Giám đốc và 4 Phó Giám đốc là Đại tá Phạm Hải Đăng, Đại tá Sùng A Súa, Đại tá Phan Thành Bá và Thượng tá Tao Văn Trường.

Tại buổi lễ, ngoài chúc mừng Thượng tá Tao Văn Trường đã nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cũng đề nghị Thượng tá Tao Văn Trường trên cương vị mới tiếp tục khắc phục mọi khó khăn, phát huy tốt năng lực, sở trường, xứng đáng là người chỉ huy gương mẫu. Đồng thời, không ngừng trau dồi kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, kỹ năng quản lý, phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và ngành giao cho.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thượng tá Tao Văn Trường cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách mới. Đồng thời, hứa sẽ đề cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng khối đoàn kết thống nhất; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách
Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

Lai Châu tổ chức Kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh, quyết định nhiều vấn đề cấp bách

VOV.VN - Kỳ họp được tổ chức nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu
Kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Huyện ủy Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa thi hành kỷ luật 3 cán bộ, chiến sĩ là đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy trình, quy chế điều tra, làm 1 công dân tử vong.

Kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

Kỷ luật 3 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Huyện ủy Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu) vừa thi hành kỷ luật 3 cán bộ, chiến sĩ là đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện Sìn Hồ do thiếu trách nhiệm, vi phạm quy trình, quy chế điều tra, làm 1 công dân tử vong.

Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác
Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác

VOV.VN - Sáng nay 18/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp nhằm quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác

Lai Châu quán triệt việc học tập và làm theo Bác

VOV.VN - Sáng nay 18/1, Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến 3 cấp nhằm quán triệt, triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022; các quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.