Làm chủ biển để mạnh lên từ biển

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Chúng ta bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả đất nước.  

Sáng 29/1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh đến thăm, làm việc và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam.

Nói chuyện với cán bộ chiến sĩ quân chủng hải quân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương những thành tích xuất sắc mà lực lượng hải quân nhân dân Việt Nam đạt được vào bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, góp phần xứng đáng và tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tới thăm và chúc Tết bộ đội Hải quân
(ả
nh: Chinhphu.vn)

Thủ tướng nhấn mạnh, muốn mạnh lên từ biển thì chúng ta phải làm chủ được biển, bảo vệ được chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả đất nước, trong đó hải quân nhân dân Việt Nam là lực lượng chủ yếu nòng cốt.

Thủ tướng yêu cầu quân chủng hải quân phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết liệt hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy tinh nhuệ và hiện đại, trước hết phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh ngay từ cơ sở, nắm chắc tình hình, phân tích dự báo khổng để bị động bất ngờ, ngăn chặn mọi hành vi xâm phạm chủ quyền quốc gia và tham mưu đề xuất cho đảng, nhà nước có đối sách phù hợp, đảm bảo chủ quyền và môi trường hòa bình.

Thủ tướng đề nghị hải quân đi nhanh đi thẳng vào hiện đại gắn với đào tạo nguồn nhân lực, vận hành các khí tải mới và xây dựng cơ sở vật chất đồng bộ, tiếp tục làm tốt hơn công tác cứu hộ cứu nạn, bảo vệ ngư dân và hoạt động vận tải trên biển. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại quân sự.

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gửi tới tướng lĩnh, sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng của Quân chủng hải quân, đặc biệt là các đồng chí đang trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tiền tiêu sóng gió, trên những con tàu nơi hải đảo và các nhà giàn lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

** Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tới thăm, chúc Tết tập thể cán bộ, chuyên viên Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao và biểu dương những thành tích của tập thể Ban Tôn giáo Chính phủ trong năm 2010; khẳng định, năm vừa qua, nhờ nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã liên tiếp đạt được kết quả tốt trong phát triển kinh tế, xã hội. GDP cả năm đạt 6,68%, an ninh, chính trị được giữ vững. Trong thành tựu đó, có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ những người làm công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo. Phó Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, tình hình tôn giáo và công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo còn diễn biến phức tạp, khó lường và chứa đựng nhiều khó khăn hơn so với năm vừa qua.

Các thế lực thù địch không ngừng thực hiện các hoạt động lợi dụng tự do, dân chủ, vấn đề dân tộc, tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta. Trước tình hình đó, Ban Tôn giáo Chính phủ cần chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình, tổ chức thực hiện nhiều biện pháp, kế hoạch đảm bảo đời sống tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào có đạo theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Là cơ quan quản lý Nhà nước cao nhất về công tác tôn giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ cần không ngừng tham mưu cho Chính phủ hoàn thiện hành lang pháp lý về công tác tôn giáo, tổ chức tốt việc thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo và các văn bản pháp lý liên quan, đảm bảo cho bà con có đạo yên tâm sống tốt đời, đẹp đạo, góp phần tích cực vào việc xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp. Phó Thủ tướng căn dặn lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ có biện pháp nâng cao trình độ, hoàn thiện trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quan tâm hơn đến đời sống của tập thể cán bộ, chuyên viên trong đơn vị, trong ngành.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, năm 2010, công tác tôn giáo đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các tôn giáo trong cả nước hoạt động ổn định, tuân thủ pháp luật, theo đúng đường hướng hành đạo đã đề ra. Đến nay, đã có 32 tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận. Nhiều hoạt động phúc lợi xã hội, từ thiện đã được bà con có đạo triển khai trên khắp mọi vùng miền của đất nước.

Trong năm 2011, Ban Tôn giáo Chính phủ sẽ hoàn thiện và trình Chính phủ xem xét ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo để phù hợp hơn với tình hình thực tế, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo cho bà con có đạo yên tâm hành đạo, tích cực chung tay cùng nhân dân cả nước xây dựng đất nước, phát triển kinh tế, xã hội.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chúc Tết Hội Người cao tuổi Việt Nam (ảnh: Chinhphu.vn)

** Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Người cao tuổi Việt Nam đã đến thăm và chúc Tết Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng năm mới tới lãnh đạo Hội, các chi hội và gần 9 triệu hội viên Hội Người cao tuổi trong cả nước, chúc các hội viên “tuổi cao, chí khí càng cao, nêu gương sáng cho con cháu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Vui mừng thông báo với Hội Người cao tuổi về những thành tựu nổi bật của đất nước trong năm 2010 vừa qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn đánh giá cao những cống hiến tri thức và nghị lực, kinh nghiệm và ý chí của người cao tuổi; luôn xác định người cao tuổi có vị trí quan trọng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và mong muốn người cao tuổi tiếp tục hiến công, hiến kế, góp phần cùng nhân dân cả nước đưa Nghị quyết Đại hội XI của Đảng vào cuộc sống, đưa sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng cũng nêu rõ, Chính phủ đã ban hành, thực hiện nhiều chính sách với người cao tuổi, đặc biệt là việc chăm lo đời sống, sức khỏe người già neo đơn, gia đình khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đó là việc nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng đối với người cao tuổi, chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ Quỹ chăm sóc người cao tuổi…

Báo cáo về tình hình hoạt động các Hội người cao tuổi trong cả nước, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Tấn Trịnh cho biết thời gian qua, Hội tiếp tục có nhiều sáng kiến tổ chức nhiều phong trào thi đua, cổ vũ động viên người cao tuổi trên khắp mọi miền đất nước; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn xã hội chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”.

Tính đến năm 2010, tổng Quỹ chăm sóc người cao tuổi từ trung ương tới địa phương đạt gần 474 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, hàng nghìn người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được giúp đỡ, hỗ trợ. Việc chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi ngày càng được chú trọng. Chương trình “Ước mơ tuổi vàng” đã huy động được sự đóng góp của nhiều cá nhân, tập thể với giá trị hơn 4,2 tỷ đồng, đã giúp đỡ được 7.800 người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại 18 tỉnh trên cả nước.

Người cao tuổi khắp nơi đã tham gia vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nhiều người làm kinh tế giỏi, làm giàu cho bản thân, gia đình và quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã trao Bằng khen của Chính phủ cho ông Nguyễn Tấn Trịnh, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.