Lâm Đồng cần tái cơ cấu kinh tế theo hướng phát huy lợi thế

Quá trình tái cơ cấu phải trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp theo hướng tăng giá trị hàng hóa.  

Ngày 1/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến báo cáo những kết quả quan trọng mà Lâm Đồng đã đạt được trong năm 2011 như: kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng cao (14,6%), nông nghiệp thêm một năm được mùa, được giá nên giá trị sản xuất đạt đến 80 triệu đồng/ha, nông nghiệp công nghệ cao ngày càng phát triển mạnh... Đặc biệt, tỉnh đã giữ vững được tinh thần đoàn kết và sự đồng thuận cao trong các cấp lãnh đạo và trong nhân dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong thời gian tới, Lâm Đồng cần tập trung triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 và Nghị quyết 01 của Chính phủ về tái cơ cấu kinh tế theo hướng tái cơ cấu lại những ngành, lĩnh vực có lợi thế so sánh để tiếp tục tăng cao hơn nữa hiệu quả kinh tế.

Quá trình tái cơ cấu phải trên cơ sở phát huy tiềm năng lợi thế, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp theo hướng tăng giá trị hàng hóa. Đồng thời, Lâm Đồng cần tập trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về công tác xây dựng đảng; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết kịp thời khiếu kiện để không xảy ra điểm nóng; phải làm và làm thật tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch ngành nghề và vùng sinh thái tạo cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Lâm Đồng tiếp tục phát huy thành tựu xóa đói giảm nghèo, chăm lo chu đáo Tết Nhâm Thìn 2012 để mọi nhà đều có Tết đầm ấm, vui tươi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên