Lâm Đồng cần thu hút mọi nguồn lực để thúc đẩy kinh tế xã hội
Thủ tướng nhấn mạnh: Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng là dự án trọng điểm quốc gia rất có ý nghĩa trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong hai ngày 18-19/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.
Phát biểu tại buổi làm việc sáng nay (19/8) với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu lãnh đạo tỉnh bằng mọi cách, thu hút mọi nguồn lực khai thác tiềm năng, thế mạnh để thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển bền vững, đặc biệt là tập trung phát triển du lịch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp chế biến.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực quyết liệt thúc đẩy KT-XH phát triển khá nhanh và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 10 của Đảng bằng việc hoàn thành sớm 16/18 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra đến năm 2010. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, 7 tháng qua Lâm Đồng vẫn giữ tăng trưởng gần 11%, các lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, xuất khẩu đều đạt và vượt kế hoạch, thậm chí nhiều lĩnh vực cao hơn bình quân chung cả nước…
![]() |
Thủ tướng nêu rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến năm 2010 của tỉnh Lâm Đồng. Đó là tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân phấn đấu hoàn thành thắng lợi tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra đến năm 2010, gắn với triển khai thực hiện tốt Đại hội Đảng bộ các cấp sắp tới. Trước mắt tập trung thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển cả kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo mọi điều điều thuận lợi thu hút đầu tư nước ngoài và các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư, đảm chất lượng công trình, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, tham nhũng.
Sau khi phân tích những điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh, Thủ tướng nêu rõ: Lâm Đồng cần tập trung ưu tiên phát triển du lịch, nông nghiệp chất lượng cao và công nghiệp chế biến. Đối với lĩnh vực dịch vụ ưu tiên phát triển các khách sạn cao cấp, hệ thống giao thông cả đường sắt, đường bộ và đường không. Tiếp tục nhân rộng các mô hình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhất là các sản phẩm thế mạnh của Lâm Đồng như: rau, củ, quả, chè, cà phê và thuỷ sản.
Cùng với phát triển mạnh công nghiệp chế biến, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng quy hoạch phát triển rừng trở thành một ngành kinh tế, góp phần trực tiếp cải thiện, nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; đôn đốc kiểm tra đẩy nanh tiến độ xây dựng các công trình thuỷ điện gắn với bảo vệ rừng và môi trường; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo, nhất là chăm lo hỗ trợ các huyện, xã nghèo trong tỉnh.
Trên cơ sở trực tiếp kiểm tra tại công trường xây dựng Nhà máy Alumin, Khu tái định cư và nghe lãnh đạo tỉnh Lâm Đông báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với dự án Tổ hợp Bauxite-Nhôm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận và đánh giá cao cố gắng của chủ đầu tư là Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng thầu EPC, Ban quản lý dự án đã và đang kiểm soát tiến độ thi công và đặt hàng các thiết bị với công nghệ hiện đại theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Thủ tướng hoan nghênh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Bảo Lâm nói riêng cùng với chủ đầu tư làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định canh, tái định cư cho các hộ dân di rời để xây dựng dự án.
![]() |
| Kiểm tra khu nhà tái định cư dành cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số (Ảnh: Thành Chung) |
Thủ tướng nhấn mạnh: Tổ hợp Bauxite-Nhôm Lâm Đồng là dự án trọng điểm quốc gia rất có ý nghĩa trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Công trình đi vào hoạt động sẽ tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh rất lớn cũng như đóng ngân sách và giải quyết việc làm. Lâm Đồng chủ động tính toán quy hoạch phát triển đô thị hóa, giáo dục, y tế, cơ cấu lại kinh tế và nhu cầu việc làm để đón bắt các cơ hội khi dự án hoàn thành.
Thủ tướng nêu rõ: Dự án Tổ hợp Bauxite-Nhôm không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn phải là dự án kiểu mẫu về đảm bảo môi trường. Vấn đề môi trường đối với dự án khai thác Bauxite phải đáp ứng 3 yêu tố là đảm bảo cung cấp nước cho dự án và xử lý tốt nước thải; xử lý bùn đỏ dứt khoát không để chảy xuống Tây Nguyên hay Đông Nam Bộ; khai thác mỏ rồi thì hoàn nguyên lại và trồng cây công nghiệp, cây rừng có giá trị, 1.700 ha đất sử dụng để khai thác mỏ trong dự án không để trở thành sa mạc hoang hóa.
Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành liên quan, chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổng thầu tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tiến độ thi công, tăng cường giám sát đảm bảo chất lượng xây dựng, lắp đặt cũng như chất lượng thiết bị công nghệ, quyết tâm đến cuối năm 2010 đưa Nhà máy Alumin đi vào hoạt động đúng tiến độ đã đề ra. Bên cạnh thực hiện đúng chủ trương, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, tỉnh Lâm Đồng, các cấp chính quyền huyện Bảo Lâm phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư chăm lo tốt hơn đời sống của đồng bào tại địa phương, đặc biệt là các hộ gia đình nhường đất để xây dựng dự án đến nơi ở mới có cuộc sống, nhà ở, đất ở hay đất canh tác ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện để con em họ được làm việc và gắn bó với nhà máy…
Thủ tướng nhấn mạnh: Đây cũng là yêu tố đảm bảo phát triển bền vững của dự án trọng điểm quốc gia, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
Trong thời gian làm việc tại Lâm Đồng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến thăm Toà giám mục Đà Lạt và nói chuyện với Giám mục giáo phận Đà Lạt Pero Nguyễn Văn Nhơn./.

