Làm tốt công tác về rừng sẽ giúp Đắk Lắk phát triển kinh tế

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, Đắk Lắk phải đặc biệt quan tâm đến chính sách đất đai đối với bà con các dân tộc thiểu số

Tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Đắk Lắk, chiều nay (18/3), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đã làm việc với cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2011 và bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn.         

Đắk Lắk là tỉnh trọng điểm được xác định là vùng kinh tế động lực của khu vực Tây Nguyên có diện tích tự nhiên hơn 13.100 km2, dân số gần 1,8 triệu người trong đó có 41 dân tộc thiểu số anh em cùng sinh sống, chiếm 33% dân số của tỉnh.

Với lợi thế của một tỉnh đất rộng, tiềm năng phát triển lớn, nhất là phát triển lĩnh vực nông nghiệp, hiện Đắk Lắk có hơn 190.000ha cà phê lớn nhất trong khu vực Tây Nguyên.

Để khai thác tốt những tiềm năng của tỉnh, những năm qua Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã tập trung chỉ đạo sát sao, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đã đưa Đắk Lắk trở thành phát triển nhất trong khu vực.

Đặc biệt năm 2011, tốc độ tăng trưởng đạt 13%, thu ngân sách đạt gần 3.500 tỷ đồng, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới chỉ còn 17,8%. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã được triển khai rộng trên địa bàn 152 xã của tỉnh với sự lồng ghép nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có mô hình thí điểm gắn kết hỗ trợ của các doanh nghiệp với bà con trong xây dựng nông thôn mới tại xã EaTul, huyện CưMGa bước đầu cho cho kết quả tích cực.

Tuy nhiên, nhìn chung, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn nhiều khó khăn, công tác quy hoạch, quản lý đất đai, bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế, việc ứng dụng khao học kỹ thuật vào sản xuất còn chậm nên chưa phát huy hết tiềm năng của tỉnh trọng điểm trong khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những kết quả mà tỉnh Đắk Lắk được trong những năm qua.

Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, cùng với phát triển kinh tế, Đắk Lắk phải đặc biệt quan tâm đến chính sách đất đai đối với bà con các dân tộc thiểu số, đồng thời phải làm tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Chủ tịch nước lưu ý, Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung chưa làm tốt công tác quy hoạch bảo vệ phát triển rừng, bởi làm tốt điều này chính là bảo vệ môi sinh, môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Chủ tịch nước cho rằng những năm qua, chúng ta mới chỉ quan tâm đến phát triển theo chiều rộng mà chưa quan tâm đến phát triển chiều sâu. Do đó, để phải áp dụng ngay khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chính quyền và các doanh nghiệp phải có sự hỗ trợ trực tiếp đối với bà con về vấn đai, về vốn, về kỹ thuật... để nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập góp phần ổn định đời sống cho bà con các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước đề nghị Đắk Lắk cần làm tốt công tác củng cố và kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và làm tốt hơn nữa công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội và quốc phòng.

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã đến thăm và làm việc với cán bộ nhân viên TAND và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hoạt động của ngành và việc triển khai thực hiện công tác cải cách tư pháp thời gian qua.

Đầu buổi sáng, Chủ tịch nước đã đi thăm và khảo sát khả năng chuyển đổi cơ cấu đất, cây trồng tại thôn Nà Ven, xã EAVen, huyện Buôn Đôn. Đây là 1 trong 7 xã khó khăn, với thôn Nà Ven hiện còn chưa có điện, đất đai rộng nhưng hoang hóa, năng suất cây trồng thấp.

Chủ tịch nước lưu ý cần nghiên cứu khảo sát kỹ điều kiện thổ nhưỡng để việc chuyển đổi cây trồng vât nuôi hiệu quả góp phần nâng cao đời sống cho bà con trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.