Lãnh đạo Đảng, Chính phủ làm việc tại Cần Thơ
Chiều 25/8 , ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã đi thị sát một số công trình tại Cần Thơ gồm: Trung tâm nhiệt điện Ô Môn, cảng Cần Thơ và cảng Cái Cui
Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư, Công ty nhiệt điện Cần Thơ quản lý. Hiện, tại Trung tâm, Nhà máy nhiệt điện Ô Môn 1 đã đưa vào vận hành tổ máy số 1 với tổng số điện năng hơn 300 triệu KWh; tổ máy số 2 đang trong giai đoạn mở gói thầu chuẩn bị thi công. Riêng các nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3, Ô Môn 4 đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Dự kiến đến 2014, Trung tâm Nhiệt điện Ô Môn với 4 nhà máy có tổng công suất là là 2.400 MW, góp phần đáng kể vào quá trình giải quyết tình trạng thiếu điện của cả nước.
Riêng cảng Cần Thơ từ đầu năm đến nay đã đón hơn 1.400 lượt tàu hàng các loại, với tổng sản lượng bốc dỡ là 7,2 triệu tấn hàng hóa, đạt 240% sản lượng; tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Cảng Cái Cui mới đây cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phát lệnh khởi công giai đoạn 2, cho khả năng bốc dỡ hàng hóa tải trọng từ 10.000 - 20.000 tấn cập cảng. Đại diện lãnh đạo các cảng cũng mong muốn Đảng và Chính phủ tiếp tục chỉ đạo việc nạo vét luồng Định An và đào tắt kênh Quanh Chánh Bố để tàu có trọng tải 20.000 tấn ra vào sông Hậu chuyên chở hàng hóa cho cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Tại các nơi đến thăm, ông Trương Tấn Sang và Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đã nhiệt liệt biểu dương sự cố gắng của cán bộ nhân viên các đơn vị, đồng thời nhấn mạnh, sắp tới Đảng và Chính phủ sẽ tiếp tục đầu tư nhiều công trình trọng điểm ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có các công trình giao thông đường bộ, đường thủy, cụm cảng để tạo cơ sở cho đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục vươn lên phát triển./.