Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri

Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã bàn thảo nhiều vấn đề bức xúc mà nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc. Qua đó nhiều vấn đề đã được giải đáp, trình bày và nói rõ hơn, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của cử tri.

Chủ động, nỗ lực và quyết liệt để hoàn thành nhiệm vụ năm 2009 mà Nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2006-2010. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, đại biểu Quốc hội khoá XII tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh trong các cuộc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri trong ngày hôm nay (24/6).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri là cán bộ, chiến sĩ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ Viện kiểm sát, Toà án tỉnh; cán bộ, công nhân nhà máy xi măng Quang Sơn. Cử tri bày tỏ hoan nghênh những kết quả của kỳ họp thứ 5, trong đó Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng như điều chỉnh thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009; thông qua 11 dự án Luật; quyết nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân trong lĩnh vực giáo dục, quản lý và sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân... Cử tri cũng nêu một số kiến nghị về chế độ chính sách với bộ đội địa phương; đào tạo nguồn nhân lực; xây dựng giao thông nông thôn; phát triển thị trường nội địa; phát triển ngành công nghiệp cơ khí...

Tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vui mừng thông báo: tính đến hôm nay, bằng sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt ngưỡng một nước nghèo kém phát triển. Bình quân thu nhập một người đạt hơn 1000 đôla. Đây là cơ sở quan trọng để chúng ta thực hiện mục tiêu trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trân trọng tiếp thu những ý kiến của cử tri và nhân dân. Tổng Bí thư nêu rõ: tại kỳ họp thứ 5 vừa rồi, Quốc hội đã bàn thảo nhiều vấn đề bức xúc mà nhân dân cả nước quan tâm sâu sắc. Qua đó nhiều vấn đề đã được giải đáp, trình bày và nói rõ hơn, đáp ứng nguyện vọng, yêu cầu của cử tri. Việc Quốc hội điều chỉnh các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trong đó có tăng trưởng GDP xuống còn khoảng 5%, là phù hợp với tình hình thực tiễn. Từ nay tới cuối năm thời gian không còn nhiều, trong khi đó tình hình vẫn còn có những yếu tố phức tạp, khó lường. Vì vậy để thực hiện được các Nghị quyết và các vấn đề Quốc hội đã thông qua cần có sự nỗ lực, quyết tâm và chủ động rất lớn của các đơn vị, địa phương và của từng người dân. Trên cơ sở thực tế, mỗi ngành, mỗi địa phương lựa chọn những nội dung để tập trung làm trên cơ sở tận dụng mọi nguồn lực. Trong quá trình này, vai trò xung kích với tư tưởng tiến công vượt khó của cán bộ, đảng viên là quyết định. Cũng chính từ quá trình này mà lựa chọn, tìm ra những cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, có năng lực, vì nước, vì dân để chuẩn bị nhân sự cho Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh chỉ rõ: chính trong khó khăn do tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới, các ngành, các địa phương phải rà soát lại cơ cấu kinh tế, cái nào hợp lý, làm tốt thì tiếp tục phát huy; lĩnh vực, dự án, công trình nào không hiệu quả, chậm triển khai gây lãng phí thì phải thu hồi, thay đổi hoặc điều chỉnh. Đây là cơ hội để tái cấu trúc lại cơ cấu kinh tế từ đó tạo ra bước phát triển mới về chất lượng, hiệu quả; đồng thời phát huy, bổ sung thế mạnh giữa các địa phương, các ngành nhằm hội nhập kinh tế quốc tế có kết quả.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cho rằng để làm được những công việc này thì vấn đề quyết định là xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có trí tuệ, có kiến thức. Đây là yếu tố cực kỳ quan trọng để đất nước ta phát triển nhanh, bền vững. Đối với những tỉnh miền núi như Thái Nguyên, Tổng Bí thư đề nghị quá trình tuyển chọn công dân nhập ngũ, nhất là con em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa cần có chính sách để đào tạo, bồi dưỡng về trình độ văn hoá, học nghề, vận động quần chúng. Khi kết thúc quân ngũ, những chiến sĩ này sẽ trở thành người hướng dẫn cho bà con cách làm ăn, làm cán bộ cốt cán cho cơ sở.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh cũng mong muốn cử tri cả nước sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết Đảng bộ các cấp của các ngành, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên; đóng góp công sức, trí tuệ cùng Đảng, Nhà nước vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. (Vũ Duy)

** Cũng trong ngày hôm nay (24/6), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có buổi tiếp xúc với cử tri quận 3. Trước đó, ngày 23/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (Đơn vị 1) đã tiếp xúc với cử tri quận I và quận 2, thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghe thông báo về kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII, cử tri quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá kỳ họp Quốc hội lần này đạt chất lượng cao hơn so với các kỳ họp trước, nhất là phần trả lời chất vấn của các thành viên Chính phủ. Những bức xúc của người dân được các đại biểu Quốc hội lắng nghe, phản ánh và thảo luận kịp thời. Tuy vậy, hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội chưa giải quyết triệt để từng vấn đề. Đồng thời, công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Tại buổi tiếp xúc, cử tri còn kiến nghị một số vấn đề người dân quan tâm  như: làm sân golf, quản lý lao động nước ngoài và bảo vệ chủ quyền biển, đảo…

Trả lời ý kiến cử tri, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh những ý kiến phát biểu sâu sắc, thẳng thắn, và xây dựng của cử tri quận 3, thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề kinh tế - xã hội và bảo vệ chủ quyền đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết phản ánh với cử tri về quyết định của Quốc hội cho phép khai thác bauxite ở Tây Nguyên và kêu gọi cử tri có sự đồng thuận. Chủ tịch nêu rõ: Đảng, Nhà nước và quân đội ta luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, ra sức bảo vệ từng tất đất của quê hương./. (PV từ TPHCM)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.