Lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ tăng cường phối hợp công tác
Hai bên thống nhất kỳ họp Quốc hội giữa năm sẽ được bắt đầu vào ngày 20/5 và kéo dài đến 20/6; kỳ họp cuối năm từ 20/10 đến 20/11; Phiên họp của UBTVQH sẽ tổ chức lệch ngày với phiên họp Chính phủ...
Sáng nay (21/2), tại Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và thường trực Chính phủ tổ chức Hội nghị liên tịch phối hợp công tác năm 2009. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.
Cùng dự còn có các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Phó Thủ tướng, các vị Ủy viên Ủy ban thuờng vụ Quốc hội (UBTVQH) và thường trực Chính phủ.
Tại hội nghị, lãnh đạo Quốc hội và thường trực Chính phủ khẳng định: “Mối quan hệ phối hợp công tác giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ có vai trò, ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung theo quy định”.
Trong năm 2008, trước yêu cầu của tình hình thực tế phải tập trung xử lý nhiều công việc lớn và cấp bách, Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã tăng cường phối hợp công tác thường xuyên; đồng thời chỉ đạo các cơ quan hữu quan trong việc phối hợp xây dựng các chương trình công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng nên đã hạn chế trùng lắp, chồng chéo. Việc chuẩn bị các chương trình công tác, nhất là chuẩn bị cho các kỳ họp Quốc hội, các phiên họp của UBTVQH đã có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ. Hoạt động đối nội và đối ngoại của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Quốc hội; Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ đạt kết quả tốt.
![]() |
Tuy nhiên, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế trong phối hợp truớc yêu cầu nhiệm vụ mới. Đó là việc xây dựng các chương trình công tác có lúc chưa hợp lý, còn chồng chéo. Việc chuẩn bị chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ chưa được quan tâm, đầu tư đúng mức để đảm bảo tính khả thi. Quan hệ phối hợp trong việc đảm bảo thực hiện chức năng giám sát của Quốc hội tuy đã có cải tiến, nhưng cần tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo xem xét các kiến nghị giám sát, thực hiện lời hứa tại các phiên họp chất vấn...
Trên tinh thần chỉ ra những hạn chế, trước yêu cầu nhiệm vụ của năm 2009 và những năm tới, UBTVQH và Thường trực Chính phủ thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc trình Quốc hội quyết định những vấn đề quan trọng. Khẩn trương bổ sung, ban hành một số luật cần thiết để Chính phủ chỉ đạo, điều hành có hiệu quả tình hình kinh tế- xã hội; hạn chế thấp nhất ảnh hưởng suy thoái kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường đôn đốc thực hiện gắn với báo cáo, giám sát, có cơ chế trao đổi, cung cấp thông tin, tham dự các phiên họp của UBTVQH và Phiên họp Chính phủ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh.
Kết thúc buổi làm việc, UBTVQH và Thường trực Chính phủ kết luận một số nội dung nhằm tăng cuờng hiệu quả phối hợp cụ thể trong xây dựng chương trình Luật, Pháp lệnh; về giám sát, chi phí cho việc xây dựng pháp luật. Hai bên cũng thống nhất kỳ họp Quốc hội giữa năm sẽ được bắt đầu vào ngày 20/5 và kéo dài đến 20/6; kỳ họp cuối năm từ 20/10 đến 20/11; Phiên họp của UBTVQH sẽ tổ chức lệch ngày với phiên họp Chính phủ; Sẽ tiếp tục tổ chức chất vấn tại UBTVQH để rút kinh nghiệm tiến tới chất vấn tại Hội đồng dân tộc và các Ủy ban…
Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao hiệu quả phối hợp công tác giữa UBTVQH và thường trực Chính phủ trong những năm qua. Sự phối hợp đó đã mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp Chính phủ điều hành hiệu quả nền kinh tế, nhất là trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn như năm qua. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ “Hiệu quả của sự phối hợp cần tiếp tục được phát huy trên các mặt công tác, đặc biệt là xây dựng chuơng trình Luật, Pháp lệnh, chương trình giám sát, và việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “Nhờ phối hợp chặt chẽ mà UBTVQH hoạt động ngày một tốt hơn, hiệu quả hơn. Cũng nhờ phối hợp mà mỗi kỳ họp Quốc hội chúng ta đều có những cải tiến đạt hiệu quả tốt hơn. Qua sự phối hợp này, hai cơ quan đạt được 1 thành tựu chung về phát triển kinh tế, xã hội, từ đánh giá tình hình, phân tích tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp,.. Qua đó việc phối hợp trong triển khai, tổ chức thực hiện giám sát góp phần vào thành tựu chung. Hai cơ quan cũng phối hợp ngày một tốt hơn trong xây dựng luật, lắng nghe ý kiến của nhau, trao đổi để luật có chất lượng hơn, đồng thời bám sát được thực tiễn cuộc sống”.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí giao Văn phòng Chính phủ và Văn phòng Quốc hội soạn thảo kết luận công tác phối hợp trong năm nay và thời gian tới, làm căn cứ để các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện. 6 tháng một lần hai bên sẽ tiến hành họp liên tịch và ngoài ra nếu có yêu cầu sẽ triệu tập họp bổ sung để cùng bàn phương huớng giải quyết.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thống nhất cao với những định hướng phối hợp đã đề ra, đề nghị phải đi vào những vấn đề hết sức cụ thể và chọn một số nội dung để đưa vào kết luận phối hợp.
Về xây dựng chương trình công tác, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nói: “Phải quyết tâm, phấn đấu thực hiện Nghị quyết QH đã thông qua chương trình toàn khóa cho từng năm, nhưng phải bảo đảm chất lượng nội dung, tư tưởng,…. Nếu không đạt yêu cầu phải rút ra và báo cáo với Quốc hội”./.
