Lào Cai có bước đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý tỉnh Lào Cai trong khi đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cần chú ý đầu tư phát triển nông nghiệp do đây là nền tảng đảm bảo sự phát triển bền vững

Trong các ngày từ 9 đến 11/8, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và  làm việc tại Lào Cai - tỉnh biên giới phía Bắc có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đang có bước phát triển nhanh. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Lào Cai cần đặc biệt quan tâm công tác dân tộc, xoá đói giảm nghèo.

Lào Cai là một trong những tỉnh có diện tích đất canh tác thấp nhất nước, bình quân một khẩu ở nông thôn chỉ có 0,11 ha. Những năm qua, tỉnh xây dựng được nhiều mô hình biến khó khăn thành lợi thế, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tới thăm gia đình ông Thào Dìu, điển hình trong mô hình di dân ra biên giới, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của đồng bào dân tộc Mông và Dao tại thôn Na Lốc - Cốc Phương, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương. Đây được coi là mô hình thu nhỏ về sự phát triển của Lào Cai khi khai thác được thế mạnh vùng vành đai biên giới. Bà con 40 hộ trong thôn cùng tới dự cuộc gặp, chật cứng cả sân nhà, ngồi quây quanh Chủ tịch nước. Câu chuyện thân mật xoay quanh cuộc sống mới, cách thức làm giàu và nguyện vọng của bà con. Từ thôn Ngải Thầu, xã Dìn Chin, cùng huyện Mường Khương, cách đó gần 15 km, do thiếu nước và đất canh tác, bà con được Đảng, Nhà nước bố trí định canh, định cư tại vành đai biên giới, hướng dẫn cách thức làm ăn. Chỉ sau hơn 10 năm, vùng rừng núi hoang vu, giờ trở thành vùng trồng chuối và dứa hàng hoá đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ông Thào Dìu có 2.000 gốc chuối, hơn 100.000 gốc dứa và đang triển khai trồng xen cây cao su. Năm ngoái, ông lãi gần 600 triệu đồng, nhà có máy tính kết nối Internet. Xã Bản Lầu hiện có 700 ha dứa, 120 ha chuối, 25 ha cao su, doanh thu năm nay ước tới 40 tỷ đồng, không còn hộ đói nghèo, mức thu nhập bình quân một hộ hơn 50 triệu đồng/năm.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, thành công trong mô hình di dân ra biên giới, xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu của đồng bào ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai cho thấy sự năng động, sáng tạo của bà con trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế và sự đúng đắn của một chủ trương lớn. Ở đâu, ý Đảng hợp lòng dân, thì dù khó khăn đến mấy cũng thực hiện được. Nguyện vọng của bà con xã Bản Lầu có con đường đi lại thuận lợi, thúc đẩy giao thương được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết giao nhiệm vụ thực hiện cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai. Bí thư Tỉnh uỷ Bùi Quang Vinh hứa sẽ chỉ đạo triển khai ngay trong năm tới.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt, nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương địa phương có bước phát triển đột phá về chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Từ 1 trong 6 tỉnh nông nghiệp nghèo nhất miền núi phía Bắc, Lào Cai đã có cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá. Thu nhập bình quân đầu người gấp 15 lần so với khi tái lập tỉnh năm 1991. Năm 2007, Lào Cai hoàn thành phổ cập trung học cơ sở và là tỉnh đầu tiên trên tuyến biên giới phía Bắc hoàn thành phân giới cắm mốc trên thực địa. Chủ tịch nước khẳng định chính đồng bào các dân tộc ở Lào Cai đã tạo nên thành tựu này. Đồng bào đoàn kết, giúp đỡ nhau, năng động, sáng tạo, tự lực tìm ra hướng đi cho mình. Đây là điểm sáng mà tỉnh Lào Cai cần phát huy.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lưu ý tỉnh Lào Cai trong khi đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, cần chú ý đầu tư phát triển nông nghiệp do đây là nền tảng đảm bảo sự phát triển bền vững; tiếp tục chăm lo sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hoá; tăng cường an ninh quốc phòng, giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị; tích cực chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp vào năm 2010. Chủ tịch nước nhất trí với kiến nghị của tỉnh Lào Cai về một số dự án đầu tư; nhấn mạnh tỉnh cần làm tốt giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, phối hợp với Bộ Giao thông-Vận tải tiến hành qui hoạch xây dựng sân bay.

Đề cập công tác cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị các cơ quan tư pháp tỉnh Lào Cai quan tâm hơn đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số do nhận thức luật pháp của bà con còn hạn chế và ít có điều kiện tiếp cận thông tin pháp luật.

Tới thăm Bộ Chỉ huỷ quân sự tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai và đồn biên phòng Bản Lầu 247, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhắc nhở cần quan tâm làm tốt công tác dân vận, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng tới thăm trường Dân tộc Nội trú tỉnh Lào Cai; tặng thầy và trò nhà trường 100 triệu đồng; thăm cửa khẩu quốc tế Lào Cai, khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường; thăm và tặng quà ông Âu Đình Văn và ông Hạng A Chảo, gia đình có công với cách mạng ở thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên