Lào Cai kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh
Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai Huân chương Lao động hạng Nhì.
Sáng 1/10, tỉnh Lào Cai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh 1/10/1991 – 1/10/2011. Dự lễ kỷ niệm có ông Giàng Seo Phử, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; lãnh đạo một số Bộ, ngành Tung ương và các tỉnh.
Ông Nguyễn Hữu Vạn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn ôn lại những dấu mốc 20 năm tái lập tỉnh và hướng đi mới của Lào Cai trong tương lai.
Cách đây vừa tròn 20 năm, từng đoàn cán bộ, nhân viên các cơ quan hối hả từ thị xã Yên Bái lên biên cương trong khí thế quyết tâm trở lại Lào Cai, xây dựng quê hương giàu đẹp. Chặng đường sau 20 năm tái lập với bao nhọc nhằn, có sự đóng góp của lớp lớp các thế hệ cán bộ và sự đoàn kết của đồng bào các dân tộc đã làm diện mạo tỉnh biên giới Lào Cai thay đổi từng ngày.
![]() |
|
Một góc của thành phố Lào Cai |
Ngày đầu tái lập, sản lượng lương thực toàn tỉnh mới đạt 110.000 tấn. Bằng phương pháp chuyển dịch cơ cấu cây con mùa vụ, phát triển nền nông nghiệp hàng hóa. Đến nay, sản lượng tăng đúng gấp đôi, trong khi diện tích canh tác tăng không đáng kể.
Chỉ hơn một năm triển khai chương trình 30a và 167, với sự giúp sức của các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng, gần 6.000 hộ nghèo đã xóa được nhà tranh tre dột nát.
Bà Hù Thị Mùi, người dân xã Quang Kim, huyện Bát Xát, Lào Cai phấn khởi cho biết: “Trước đây 20 năm tỉnh còn rất khó khăn, nhân dân rất nghèo, xe đạp cũng không có. Bây giờ tiến bộ rất nhiều, mỗi nhà có 2-3 chiếc xe máy”.
Khai thác vị trí kinh tế là cầu nối ASEAN với thị trường Trung Quốc, kinh tế cửa khẩu đã thực sự là mũi nhọn trong phát triển kinh tế của tỉnh. Cửa khẩu quốc tế Lào Cai được quy hoạch và đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Năm 2010, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đã đạt kim ngạch hơn 800 triệu USD. Nếu như năm 1992, số thu ngân sách của tỉnh được hơn 20 tỷ đồng thì năm 2010 đã đạt 2.000 tỷ đồng.
![]() |
|
Năm 2010, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đã đạt kim ngạch hơn 800 triệu USD |
Ba lần xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chấm điểm Lào Cai là một trong những địa phương có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất. Kết quả này cho thấy, bằng quyết tâm phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ Đảng viên, 20 năm qua, Lào Cai không chỉ thay đổi về diện mạo, mà cả về môi trường làm việc, kinh doanh.
Ông Nguyễn Hữu Vạn cho biết, có được kết quả như ngày hôm nay, Đảng bộ tỉnh cũng đã rút ra những bài học lớn, trước hết đó là phải vận dụng một cách sáng tạo chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước vào hoàn cảnh cụ thể của địa phương. Đồng thời, tranh thủ được sự giúp đỡ, hỗ trợ của Chính Phủ cũng như các bộ, ngành, nguồn lực đầu tư của các nhà đầu tư và toàn xã hội.
Nhân dịp này, Đảng, Nhà nước đã trao tặng cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lào Cai Huân chương Lao động hạng Nhì; UBND tỉnh tặng cờ và 40 bằng khen cho những đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc đợt thi đua chào mừng 20 năm ngày tái lập tỉnh./.

