Lào Cai phấn đấu giảm tỷ lệ đói nghèo còn 17%

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Bên cạnh việc khai thác tốt tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, chế biến khoáng sản, du lịch, tỉnh cần phát huy lợi thế về đất đai và tài nguyên rừng.  

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc  tại tỉnh Lào Cai, chiều 25/8, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng đã đến thăm Nhà máy tuyển quặng Tằng Loỏng thuộc Công ty Apatít Việt Nam, Nhà máy luyện đồng Sin quyền và một số mô hình sản xuất Giống nông lâm nghiệp Lào Cai.

Những năm gần đây, Lào Cai đã khai thác tốt 3 lợi thế: kinh tế cửa khẩu, khai thác chế biến khoáng sản và du lịch, đảm bảo an sinh xã hội cho vùng dân tộc, nông thôn. Tốc độ kinh tế bình quân trong 5 năm qua đạt khoảng 13%. Tỷ trọng Nông- lâm -nghiệp tính đến nay chỉ còn gần 30%, tỷ lệ đói nghèo giảm từ 3-5%/năm. Tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, chương trình 30a và chương trình xóa nhà tạm theo Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn gắn với việc thực hiện xây dựng nông thôn mới và đào tạo nghề cho nông dân. Tỉnh Lào Cai đang phấn đấu đến cuối năm nay, tỷ lệ đói nghèo trên địa bàn còn 17%.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Lào Cai, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, bên cạnh việc khai thác tốt tiềm năng về kinh tế cửa khẩu, chế biến khoáng sản và du lịch, tỉnh Lào Cai cần phát huy lợi thế về đất đai và tài nguyên rừng. Khi xác định được lợi thế, Lào Cai cần xác định được ngành kinh tế mũi nhọn, đồng thời phải đồng bộ phát triển bền vững về giao thông, môi trường, văn hóa và y tế. Rà soát lại các vùng kinh tế - xã hội của tỉnh, sau đó qui hoạch vùng kinh tế trọng điểm.

Riêng trong lĩnh vực giáo dục, tỉnh Lào Cai đã có một trường chuyên Trung học phổ thông với chất lượng khá, được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất. Mô hình đăng ký chất lượng của từng giáo viên là một mô hình tốt, Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ nghiên cứu để nhân rộng trong thời gian tới. Về Giáo dục – Đào tạo, Phó Thủ tướng lưu ý, Lào Cai cần phải qui hoạch nhân lực để biết rằng trong 5 năm, 10 năm tới tỉnh cần bao nhiêu nhân lực và ngành nghề gì để đào tạo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nói: “Khi làm qui hoạch nguồn nhân lực ở địa phương, tỉnh phải kèm theo đó là rà soát qui hoạch hệ thống mạng lưới đào tạo. Lào Cai nên ưu tiên 3 huyện khó khăn có 3 trung tâm dạy nghề chuẩn quốc gia, nâng cấp cái trường trung cấp dạy nghề lên thành cao đẳng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.