Lào họp báo chuẩn bị kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam
Điểm nhấn của các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam là “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” từ ngày 30/8 đến 4/9/2011.
Chiều 24/8, tại thủ đô Vientiane, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào phối hợp Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức họp báo về việc tổ chức kỷ niệm 66 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2011).Ông Bouangeun Saphouvong, Thứ trưởng Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào chủ trì buổi họp báo.
Ông Bouangeun Saphouvong đã thông báo mục đích, ý nghĩa và nội dung chương trình kỷ niệm 66 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam với tiêu điểm là “Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào” từ ngày 30/8 đến 4/9/2011.
Các phóng viên đến từ hơn 20 tờ báo, tạp chí Trung ương của Lào, trong đó có các Báo lớn như Pasason (Báo Nhân dân Lào), Hãng thông tấn quốc gia Lào (KPL), Truyền hình quốc gia, Phát thanh quốc gia, Quân đội Nhân dân, Vientiane mới… đã nhận nhiệm vụ với những nội dung cụ thể nhằm tuyên truyền thật sâu đậm ý nghĩa và các hoạt động xung quanh Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam trên lãnh thổ Lào, góp phần tạo nên ý nghĩa chính trị sâu đậm của 2 nước Việt Nam và Lào luôn sát cánh bên nhau trong mọi thời điểm.
Tuần văn hóa Việt Nam sẽ có các chương trình biểu diễn nghệ thuật của nghệ sĩ Việt Nam và Lào; Triển lãm ảnh nghệ thuật của các nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam với chủ đề “Vẻ đẹp Việt Nam”; Triển lãm các tác phẩm thủ công mỹ nghệ của các nghệ nhân Việt Nam.
Cũng nhân dịp này Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch Việt Nam sẽ thay mặt Chính phủ Việt Nam làm lễ bàn giao công trình trường Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Lào, được xây dựng bằng nguồn vốn ODA của Việt Nam dành cho Lào; đồng thời phát động tiếp bầu chọn cho vịnh Hạ Long của Việt Nam là kỳ quan thiên nhiên của thế giới.
“Kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa chính trị sâu sắc về tình cảm 2 nước chúng ta mà còn nhằm trao đổi những giá trị văn hóa truyền thống của 2 nước Việt Nam và Lào, làm cho các tầng lớp nhân dân Lào hiểu sâu sắc hơn những tinh hoa văn hóa của Việt Nam, nhằm thắt chặt hơn nữa mối tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa 2 nước” – ông Bouangeun Saphouvong nói./.