Lào và Campuchia đẩy mạnh thương mại song phương với Việt Nam
Bản thỏa thuận, áp dụng cho năm 2011, cũng quy định hạn ngạch nhập khẩu đối với một số mặt hàng của Lào xuất sang Việt Nam.
Lào và Campuchia sẽ thúc đẩy mạnh mẽ mạnh thương mại song phương với Việt Nam trong năm 2011 theo các thỏa thuận vừa được ký kết ngày 29/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN 17.
Bản thỏa thuận ký giữa Bộ trưởng Công thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng và người đồng cấp phía Lào, Nam Viyaketh nêu rõ, hàng hóa giữa 2 nước được chia làm 3 nhóm. Đó là nhóm các mặt hàng được hưởng thuế suất ưu đãi 0%, nhóm các mặt hàng được ưu đãi giảm thuế 50% so với thuế suất trong khu vực mậu dịch tự do AFTA và nhóm các mặt hàng không được hưởng thuế suất ưu đãi.
Trong khi đó, theo thỏa thuận do ông Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Thương mại Campuchia Cham Prasidh ký, Việt Nam sẽ dành thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0% cho 60 mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia, mức tương ứng của phía Campuchia sẽ là 0% cho 13 mặt hàng xuất xứ từ Việt Nam. Bản thỏa thuận, áp dụng cho năm 2011 và các năm tiếp theo, cũng đặt ra hạn ngạch nhập khẩu đối với một số mặt hàng có xuất xứ từ Campuchia xuất sang Việt Nam.
![]() |
|
Ký kết hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Lào |
Bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam-Lào năm 2011 điều chỉnh và bổ sung Bản thoả thuận ký ngày 17/1/2009 giữa Bộ Công Thương hai nước về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam-Lào, áp dụng cho năm 2011 và những năm tiếp theo.
Phát biểu sau lễ ký kết, Bộ trưởng Công thương Lào Nam Viyaketh cho biết, phía Lào sẽ tạo điều kiện để thúc đầy thương mại hai chiều, phấn đấu đạt 1 tỷ USD vào cuối 2010 và 2 tỷ USD vào 2015. Ông Viyaketh cũng kêu gọi doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư vào Lào vì lợi ích lâu dài của 2 nước.
Năm 2009, do khủng hoảng tài chính toàn cầu, kim ngạch thương mại song phương Lào-Việt giảm 1,2% so với năm 2008. Trong 9 tháng đầu năm 2010, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều khả quan hơn, đạt trên 327 triệu USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2009. Việt Nam tiếp tục nhập siêu nhưng mức độ giảm hơn so với năm trước.
Khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng tác động tiêu cực tới kim ngạch trao đổi thương mại Việt Nam-Campuchia năm 2009 (chỉ đạt hơn 1,3 tỷ USD, giảm tới18,7% so với 2008). Trong 9 tháng đầu năm 2010, con số trên xấp xỉ 1,29 tỷ USD, tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái./.
