Lễ động thổ xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng
Tượng đài lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, do Đài TNVN phát động người dân cả nước đóng góp xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định là công trình văn hoá cấp quốc gia.
Sáng 27/7, tại Núi Cấm, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ động thổ xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Trương Quang Được đến dự.
Tượng Đài Mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 9 con ruột, 1 rể và cháu ngoại là liệt sĩ. Công trình do Đài TNVN phát động người dân cả nước đóng góp xây dựng, được Thủ tướng Chính phủ quyết định là công trình văn hoá cấp quốc gia.
Phát biểu tại lễ động thổ xây dựng Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định giá trị lịch sử to lớn của công trình trong việc tôn vinh công lao của Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
![]() |
Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng cao 18,5m, chiều rộng theo đường cong 117m, làm bằng đá sa thạch bề dày khối tượng chỗ lớn nhất hơn 24 m. Bên trong khối tượng là nhà tưởng niệm Mẹ VNAH, bia ghi danh gần 50.000 bà Mẹ Việt Nam Anh hùng , giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với đất nước. Khối tượng đài chính còn gắn kết với một hồ nước lớn, khoảng 1.000 m2. Phía trước Tượng đài là quảng trường có 8 trụ biểu, mỗi trụ cao 9m khắc chạm các huyền thoại về Mẹ anh hùng, các bà mẹ Bắc -Trung - Nam, bà mẹ Tây Nguyên, những cô gái thanh niên xung phong trên đường Trường Sơn.
Không gian kiến trúc và cảnh quan tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng được quy hoạch nhằm tôn các giá trị tư tưởng, nghệ thuật cho tác phẩm điêu khắc, dự kiến hoàn thành vào năm 2011, với tổng vốn đầu tư hơn 81 tỷ đồng./.
