Lễ kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của các thế hệ nhà báo Cách mạng Việt Nam.
“Báo chí Việt Nam phải tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục những tồn tại để đóng góp vào sự phát triển xã hội, của đất nước”. Đó là khẳng định của ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại lễ kỷ niệm 85 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây là hoạt động do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, nhằm tôn vinh những đóng góp, công lao của các thế hệ nhà báo Cách mạng Việt Nam. Cùng dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đông đảo đại diện các Bộ, ban, ngành; các thế hệ nhà báo Việt Nam nhiều thời kỳ.
Cách đây 85 năm, báo Thanh niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội, một tổ chức tiền thân của Đảng ta do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trực tiếp thành lập, đã xuất bản số báo đầu tiên. Sự ra đời của báo Thanh niên đã khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam mang tính chiến đấu, gắn bó chặt chẽ với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Nhìn lại chặng đường 85 năm qua, báo chí Cách mạng Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, hoàn thành nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó, xứng đáng với lòng tin yêu của nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn tin cậy đánh giá cao những đóng góp to lớn của báo chí Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước. Dù ở bất cứ cương vị nào, hoàn cảnh nào những nhà báo cách mạng vẫn phát huy được phẩm chất cao quý của người làm báo: đó là trung thực, dũng cảm, luôn giữ “cái tâm” và ngòi bút trong sáng, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng chung. Việc Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao vàng, phần thưởng cao quý nhất cho các nhà báo Việt Nam trong dịp kỷ niệm 85 năm báo chí Cách mạng Việt Nam năm nay, đã thể hiện điều ấy. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, khi tình hình thế giới có nhiều biến chuyển phức tạp, báo chí Việt Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khắc phục những tồn tại để đóng góp vào sự phát triển xã hội, của đất nước./.