Lễ Thượng cờ Ngày hội thống nhất tại Đôi bờ Hiền Lương Bến Hải

VOV.VN -Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, diễn ra Lễ Thượng cờ mừng kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

 

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Ngày hội Thống nhất non sông mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Từ sáng sớm, đông đảo cán bộ, nhân dân tỉnh Quảng Trị và đại biểu ở khắp mọi miền đất nước đã tề tự về Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải, Lễ Thượng cờ Ngày hội Thống nhất non sông mừng kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước.

Dự lễ thượng cờ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trục Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Nhà báo Thuận Hữu, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đại diện các Ban, Bộ ngành Trung ương, địa phương và đông đảo tướng lĩnh, cựu chiến binh, người dân và du khách. 

Lễ thượng cờ Ngày hội thống nhất non sông là dịp để tôn vinh những chiến công bất tử, những hy sinh của quân dân ta thực hiện di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”
Ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhấn mạnh: “Bến Hải- Hiền Lương đã đi vào lịch sử của dân tộc và tiềm thức nhân loại, mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và ý chí quyết tâm thống nhất non sông, của sức mạnh dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước, bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”.

Đông đảo người dân và du khách đã có mặt tham dự lễ thượng cờ Ngày hội thống nhất non sông. Trong ảnh là phía Bắc cầu Hiền Lương

Người dân về tham dự

Cựu chiến binh thăm lại di tích lịch sử cầu Hiền Lương
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Đồng và Trần Xuân Gứng, thuộc Trung đoàn 27 Triệu Hải anh hùng có mặt trong buổi lễ

Các đoàn cựu chiến binh ở mọi miền Tổ quốc có mặt từ sớm để dự lễ thượng cờ

Các cựu binh gặp lại nhau trong buổi thượng cờ

Cũng trong sáng nay, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương- Bến Hải khai mạc giải đua thuyền truyền thống “Ngày hội thống nhất non sông” trên sông Bến Hải thu hút động đảo người dân và khách đến xem, cổ vũ.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4
Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

VOV.VN -Trong các câu chuyện của nhân chứng, có thanh niên xung phong bị bom vùi lấp, anh em bới lên rồi ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

Những nhân chứng sống của chiến thắng lịch sử 30/4

VOV.VN -Trong các câu chuyện của nhân chứng, có thanh niên xung phong bị bom vùi lấp, anh em bới lên rồi ngồi nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục làm nhiệm vụ

Tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng
Tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN -Dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Văn Tiến Dũng, chỉ sau 5 ngày tiến công chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng

Tài thao lược của Đại tướng Văn Tiến Dũng

VOV.VN -Dưới sự chỉ đạo của Đại tướng Văn Tiến Dũng, chỉ sau 5 ngày tiến công chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi, miền Nam được hoàn toàn giải phóng.

Đại tướng Văn Tiến Dũng trong Đại thắng Mùa Xuân năm 1975
Đại tướng Văn Tiến Dũng trong Đại thắng Mùa Xuân năm 1975

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được cử làm Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Văn Tiến Dũng trong Đại thắng Mùa Xuân năm 1975

Đại tướng Văn Tiến Dũng trong Đại thắng Mùa Xuân năm 1975

Đại tướng Văn Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được cử làm Tư lệnh chiến dịch Hồ Chí Minh.

“Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng đến toàn thắng”
“Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng đến toàn thắng”

VOV.VN - Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng miền Nam vượt mọi khó khăn đến toàn thắng năm 1975.

“Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng đến toàn thắng”

“Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng đến toàn thắng”

VOV.VN - Thế trận chiến tranh nhân dân đã đưa cách mạng miền Nam vượt mọi khó khăn đến toàn thắng năm 1975.