Liên hợp quốc ủng hộ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch NPT

VOV.VN - Ngày 23/4, tại New York, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc đã có buổi làm việc với Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres để trao đổi về quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc và công tác chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11.

Tại cuộc gặp, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá tình hình an ninh - chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức đối với các cơ chế giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân. Tổng Thư ký nhấn mạnh sự ủng hộ đối với Việt Nam và cá nhân Đại sứ Đỗ Hùng Việt trong vai trò Chủ tịch của Hội nghị kiểm điểm NPT từ ngày 27/4-22/5, bày tỏ tin tưởng hội nghị sẽ đạt kết quả tích cực, góp phần thiết thực vào việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Nhân dịp này, Tổng Thư ký António Guterres đánh giá cao vai trò và đóng góp của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương, mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Liên hợp quốc và Việt Nam trên các lĩnh vực, nhất là phát triển bền vững và giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Trên cương vị Chủ tịch được chỉ định của Hội nghị kiểm điểm NPT lần thứ 11, Đại sứ Đỗ Hùng Việt bày tỏ cảm ơn sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của Ban thư ký Liên hợp quốc thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của hội nghị lần này, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cá nhân Tổng Thư ký để thúc đẩy hội nghị đạt được kết quả đồng thuận.

Cũng tại cuộc gặp, Trưởng Phái đoàn Việt Nam cảm ơn Tổng Thư ký António Guterres đã có thư chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng mới được Quốc hội khóa XVI bầu vào vị trí đứng đầu Nhà nước và Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn trân trọng sự hợp tác, hỗ trợ của Liên hợp quốc trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, mong muốn hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả các trụ cột - hòa bình và an ninh, phát triển bền vững, và thúc đẩy quyền con người.

Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) được ký năm 1968, có hiệu lực từ năm 1970, hiện có 191 quốc gia thành viên. NPT đóng vai trò trung tâm trong các cơ chế không phổ biến, giải trừ quân bị quốc tế với 3 nội dung trụ cột bao gồm: (i) Chống phổ biến vũ khí hạt nhân; (ii) Giải trừ vũ khí hạt nhân; và (iii) Sử dụng công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đến nay NPT là điều ước quốc tế mang tính toàn diện nhất, có sự tham gia của 5 nước sở hữu vũ khí hạt nhân được thừa nhận - cũng đồng thời là các nước Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung Quốc. Việt Nam chính thức gia nhập NPT vào năm 1982.

Trên cơ sở đồng thuận của các nước thành viên Hiệp ước NPT đối với đề cử của Phong trào Không liên kết (NAM), Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị RevCon 11. Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Trường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc sẽ trực tiếp đảm nhiệm trọng trách này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân
Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì phiên họp không chính thức nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân

Việt Nam chủ trì phiên tham vấn ở Liên Hợp Quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc chủ trì phiên họp không chính thức nhằm trao đổi sơ bộ về định hướng, ưu tiên và tiến trình tham vấn chuẩn bị cho Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Việt Nam đề cao vai trò Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân
Việt Nam đề cao vai trò Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 đã khởi động với hai hoạt động quan trọng là Đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Việt Nam đề cao vai trò Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

Việt Nam đề cao vai trò Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Ngày 8/7, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 đã khởi động với hai hoạt động quan trọng là Đối thoại với Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) và Hội nghị Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ).

Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu
Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu

VOV.VN - Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên Hiệp ước chống vũ khí hạt nhân (TPNW) diễn ra từ 3-7/3/2025 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York - Hoa Kỳ với sự tham dự của đại diện 94 nước đã ký, phê chuẩn Hiệp ước, các nước quan sát viên và hơn 100 tổ chức quốc tế liên quan.

Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu

Việt Nam cam kết ủng hộ nỗ lực giải trừ vũ khí hạt nhân toàn cầu

VOV.VN - Hội nghị lần thứ ba của các nước thành viên Hiệp ước chống vũ khí hạt nhân (TPNW) diễn ra từ 3-7/3/2025 tại Trụ sở Liên Hợp Quốc, New York - Hoa Kỳ với sự tham dự của đại diện 94 nước đã ký, phê chuẩn Hiệp ước, các nước quan sát viên và hơn 100 tổ chức quốc tế liên quan.