Luân chuyển cán bộ không phải "tráng men", lấy "hàm"

VOV.VN - Theo Bí thư Hà Tĩnh, cần tránh tình trạng luân chuyển cán bộ về cơ sở để lấy "hàm", để khẳng định rằng "tôi đã đi qua cơ sở", nhưng thực tế về lại thu mình, không dám làm những việc mới, việc khó.

Thực hiện Quy định số 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, gần 2 năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện nhiều phương án luân chuyển cán bộ: luân chuyển trên xuống, luân chuyển từ dưới lên; luân chuyển giữa các khối Đảng, đoàn thể sang khối chính quyền; luân chuyển để đào tạo cán bộ trẻ... Nhiều cán bộ luân chuyển đã nỗ lực, tâm huyết, khát khao cống hiến, tạo động lực mới cho sự phát triển của địa phương, đơn vị.

Để hiểu rõ thêm về kết quả, bài học kinh nghiệm, cũng như định hướng thời gian tới, phóng viên VOV phỏng vấn ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh về nội dung này.

PV: Thưa ông, tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa Quy định 65 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ trong thời gian qua như thế nào?

Ông Hoàng Trung Dũng: Trong Nghị quyết và các quy định của tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, việc luân chuyển đi cơ sở để có kiến thức thực tiễn và về xử lý công việc tốt hơn, chứ không phải đi cơ sở về sẽ có chức vụ cao hơn. Chính vì vậy, chúng tôi đã hết sức lưu ý tới việc điều động, luân chuyển cán bộ đi cơ sở.

Theo quy định phải đủ yêu cầu là 3 năm, nhưng có những cán bộ về không phát huy được thì cũng kịp thời đưa lại về vị trí cũ.

Trong công tác luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian qua, điều hết sức quan trọng là cán bộ xâm nhập được thực tiễn và quay trở về với các sở, ngành cũ đã đóng góp rất tốt; xử lý các vấn đề linh hoạt hơn, nhuần nhuyễn hơn so với trước đây.

PV: Những bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh Hà Tĩnh là gì, thưa ông?

Ông Hoàng Trung Dũng: Trong công tác luân chuyển cán bộ, một điều phải hết sức quan tâm là làm thế nào để cán bộ nhận thức được rằng mình về cơ sở phải có những đóng góp, chuyển biến cho cơ sở, tránh tình trạng cán bộ về cơ sở để lấy "hàm", để khẳng định rằng "tôi đã đi qua cơ sở", nhưng thực tế về lại thu mình, không dám làm những việc mới, việc khó.

Điều quan trọng nhất của cán bộ về cơ sở là phải làm thế nào để từ nhìn nhận, từ nhận thức và từ tầm nhìn vĩ mô của mình thì về làm thế nào để phát huy được trí tuệ của cơ sở. Từ trí tuệ, thực tiễn của cơ sở thì quay trở lại phục vụ hiệu quả hơn trong công việc.

PV: Thực tế thời gian qua cho thấy, chủ trương của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ đã mang lại những hiệu quả. Vậy còn những khó khăn nào mà Hà Tĩnh gặp phải, cần kiến nghị Trung ương để chỉnh sửa thời gian tới, thưa ông?

Ông Hoàng Trung Dũng: Trên cơ sở các quy định của Trung ương, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác luân chuyển, điều động cán bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hiện vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đó là những quy định cứng của Trung ương đã đề ra thì các tỉnh, thành phố không thể thay đổi được. Chúng tôi đề nghị các cấp, các ngành khi triển khai các chủ trương, khi đề ra các nghị quyết hết sức chú trọng tới thực tiễn, để trong quá trình vận hành ở cơ sở có những vấn đề thực tiễn đặt ra thì phải linh hoạt trong xử lý.

Hà Tĩnh vẫn muốn đưa nhiều cán bộ xuống cơ sở, nhưng theo quy định thì đang có những khó khăn. Đây là điều mà các cấp cần phải nghiên cứu kỹ, để rà soát tổng thể và có điều chỉnh phù hợp. Đối với những cán bộ thuộc thẩm quyền của tỉnh Hà Tĩnh thì sẽ thường xuyên quan tâm.

Chúng tôi luôn xác định đưa cán bộ về cơ sở để họ có thực tiễn, xử lý công việc đạt yêu cầu hơn, chứ không phải đưa cán bộ về cơ sở để sau này có những chức danh cao hơn, nhưng chắc chắn rằng khi quay trở về vị trí cũ thì đồng chí đó sẽ làm tốt hơn so với trước đây khi chưa đi cơ sở.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm
Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

Bình Định rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Các đảng bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bình Định đã rà soát, sàng lọc 48 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được chú trọng.

Bí thư Đà Nẵng: Chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ mới
Bí thư Đà Nẵng: Chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ mới

VOV.VN - “Năm 2024, đề nghị các cấp ủy rà soát việc luân chuyển, bố trí cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng ta phải có quan điểm đánh giá toàn diện, đầy đủ và nắm chắc về năng lực, đạo đức phẩm chất của của cán bộ, phải bảo đảm các vấn đề về tiêu chuẩn chính trị" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Bí thư Đà Nẵng: Chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ mới

Bí thư Đà Nẵng: Chủ động bố trí, sắp xếp nhân sự cho cấp ủy nhiệm kỳ mới

VOV.VN - “Năm 2024, đề nghị các cấp ủy rà soát việc luân chuyển, bố trí cán bộ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ 2025-2030. Chúng ta phải có quan điểm đánh giá toàn diện, đầy đủ và nắm chắc về năng lực, đạo đức phẩm chất của của cán bộ, phải bảo đảm các vấn đề về tiêu chuẩn chính trị" - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa XIV tiến hành chặt chẽ, thận trọng
Công tác quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa XIV tiến hành chặt chẽ, thận trọng

VOV.VN - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch.

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa XIV tiến hành chặt chẽ, thận trọng

Công tác quy hoạch Ban Chấp hành TƯ khóa XIV tiến hành chặt chẽ, thận trọng

VOV.VN - Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động tham mưu việc chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng. Công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031 được tiến hành khoa học, chặt chẽ, thận trọng, dân chủ, khách quan, minh bạch.