Luật Tiếp cận thông tin 2026: Mở rộng thông tin phải được công khai

VOV.VN - Sáng nay (26/6), tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp cận thông tin năm 2026.

Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 gồm 4 chương, 31 điều, theo tinh thần đổi mới tư duy lập pháp tại Nghị quyết số 66, Luật tập trung quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc, có tính ổn định lâu dài, các nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin; không quy định chi tiết trình tự, thủ tục cung cấp thông tin, bảo đảm tính linh hoạt, khả thi và phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước trong từng giai đoạn.

Một trong những điểm mới quan trọng của Luật Tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của Luật.

Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi.

Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, Luật quy định công dân có các quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.

Đồng thời, quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin; không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau: tự do tiếp cận thông tin được cơ quan, đơn vị công khai; yêu cầu cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin.

Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật hình sự, hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp cho biết, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức; phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện.

"Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân", bà Nguyễn Thị Hạnh nhấn mạnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Quyền tiếp cận thông tin: Nền tảng của minh bạch và quản trị quốc gia hiện đại
Quyền tiếp cận thông tin: Nền tảng của minh bạch và quản trị quốc gia hiện đại

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân ngày càng trở nên quan trọng.

Quyền tiếp cận thông tin: Nền tảng của minh bạch và quản trị quốc gia hiện đại

Quyền tiếp cận thông tin: Nền tảng của minh bạch và quản trị quốc gia hiện đại

VOV.VN - Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân ngày càng trở nên quan trọng.

Thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới
Thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới

VOV.VN - Ngày 5/2, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phối hợp với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới”.

Thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới

Thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới

VOV.VN - Ngày 5/2, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật phối hợp với Cục Pháp luật hình sự - hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính (Bộ Tư pháp) tổ chức hội thảo “Hoàn thiện pháp luật về tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả quyền tiếp cận thông tin của công dân trong giai đoạn mới”.

Đà Nẵng tăng cường truyền thông chính sách để người dân dễ tiếp cận thông tin
Đà Nẵng tăng cường truyền thông chính sách để người dân dễ tiếp cận thông tin

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều chủ trương lớn trong sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số, Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu truyền thông chính sách phải chủ động, kịp thời và gần với đời sống người dân.

Đà Nẵng tăng cường truyền thông chính sách để người dân dễ tiếp cận thông tin

Đà Nẵng tăng cường truyền thông chính sách để người dân dễ tiếp cận thông tin

VOV.VN - Thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhiều chủ trương lớn trong sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy và thúc đẩy chuyển đổi số, Đà Nẵng nhấn mạnh yêu cầu truyền thông chính sách phải chủ động, kịp thời và gần với đời sống người dân.