Lực lượng lao động trẻ góp ý vào Dự thảo văn kiện ĐH Đảng
Đa số ý kiến đều cho rằng, các nội dung nêu ra trong Dự thảo khá toàn diện. Tuy nhiên, nhiều vấn đề về phát triển kinh tế-xã hội, phát triển nguồn tài năng trẻ... cần được bổ sung một cách đầy đủ và cụ thể hơn
Sáng nay (27/10), tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên tổ chức tọa đàm Lực lượng lao động trẻ góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI. Ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì buổi tọa đàm.
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội là nội dung được nhiều đại biểu quan tâm tại buổi Tọa đàm. Một số ý kiến cho rằng, các định hướng phát triển, ngành, vùng, lĩnh vực nêu trong Dự thảo cơ bản phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong 10 năm tới. Tuy nhiên, các đại biểu cũng băn khoăn về mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân đạt 7-8%/năm là chưa thực sự tương xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh của đất nước, chưa thực sự phát huy kết quả đã đạt được sau gần 25 năm đổi mới.
Đại biểu Hồ Quang Lĩnh, Giám đốc Trung tâm dạy nghề Thanh niên Quảng Nam băn khoăn: “Với tốc độ phát triển nêu trong Dự thảo thì đến năm 2020, GDP bình quân đầu người chỉ đạt khoảng 3.000-3.200 USD, tức chưa ra khỏi nhóm nước có mức thu nhập bình quân thấp (theo đánh giá của WB). Như vậy, liệu có thể hoàn thành được mục tiêu đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 như mục tiêu tổng quát đã đề ra?”.
Đại biểu Nguyễn Duy Tú, Bí thư BCH huyện Đoàn Quế Võ, Bắc Ninh cũng cho rằng, nội dung về Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 nêu trong Dự thảo tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ. Tuy nhiên, nên trình bày cụ thể hơn mối quan hệ phát triển kinh tế với an ninh quốc phòng, giữa lợi ích trước mắt và lâu dài, đặc biệt vùng trọng điểm về an ninh quốc phòng.
Một số đại biểu cũng cho rằng, để “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực” như nêu trong Dự thảo, Đảng ta cần thể hiện ưu tiên cải cách khu vực DNNN, coi đây là khâu đột phá. “Không thể có được một thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN đồng bộ và hiện đại khi chưa giải quyết được bài toán cải cách khu vực DNNN theo nguyên lý thị trường có điều tiết. Phát triển các cụm, tuyến công nghiệp cần gắn với quy hoạch phân bố lãnh thổ công nghiệp toàn quốc, tránh tình trạng cát cứ và trùng lắp cơ cấu kinh tế giữa các địa phương, vùng, miền như hiện nay”- Đại biểu Nguyễn Duy Tú đề nghị.
Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến về các giải pháp phát huy đội ngũ tài năng trẻ. Theo các đại biểu, Đảng ta luôn có chủ trương và chính sách trọng dụng nhân tài, phát triển nền kinh tế trí thức. Chiến lược phát triển tài năng trẻ như trong Dự thảo cũng khá đầy đủ. Tuy vậy, nhiều vấn đề còn hạn chế trong đào tạo nguồn tài năng này chưa được Dự thảo đề cập một cách cụ thể.
Đại biểu Hoàng Anh Tú, Phó Bí thư BCH huyện Đoàn Gia Lâm, Hà Nội cho rằng, tài năng trẻ muốn được phát huy tốt, trước hết cần được phát hiện, bồi dưỡng kiến thức, tư tưởng toàn diện; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để họ có nhiều cơ hội phấn đấu, học tập lên cao hơn nữa.
Các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào các nội dung phát triển Đảng trong các doanh nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn..../.