Luôn tạo điều kiện để các công ty Nhật Bản làm ăn thuận lợi
Tại buổi tiếp Chủ tịch Nippon Keidanren, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ mong muốn Nippon Keidanren tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam
Chiều 4/12, tại Phủ Chủ tịch, tại buổi tiếp ông Fujio Mitarai, Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản (Nippon Keidanren), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh Việt Nam đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Nhật Bản trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản. Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn ông Fujio Mitarai và Nippon Keidanren dành nhiều ưu tiên cho Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư Việt - Nhật.
Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động tích cực của Ủy ban kinh tế Nhật - Việt của Nippon Keidanren, trong đó có việc thúc đẩy triển khai sáng kiến chung Việt - Nhật giúp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Nippon Keidanren tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, quan tâm và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực… Việt Nam luôn hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện để các công ty của Nhật Bản làm ăn thuận lợi tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nêu rõ, quan hệ hai nước đã ở tầm chiến lược, tình hữu nghị giữa hai dân tộc đang phát triển tốt đẹp, vì vậy đầu tư của Nhật Bản tại Việt Nam phải mang tầm chiến lược.
Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Fujio Mitarai báo cáo với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, trong chuyến đi thực tế tại Việt Nam lần này, đoàn Nippon Keidanren đã cùng cộng đồng doanh nghiệp trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, chia sẻ những nhận thức về chiến lược tăng trưởng của khu vực. Ông Fujio Mitarai nhấn mạnh, doanh nghiệp Nhật Bản tin tưởng vào tiềm năng phát triển của quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Đây sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở mỗi nước, đóng góp vào sự phát triển của khu vực châu Á và vực dậy nền kinh tế thế giới.
** Sáng 4/12 tại Hà Nội, Ban Liên lạc các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò (giai đoạn 1930-1954) tổ chức buổi gặp mặt truyền thống lần thứ 19, kiểm điểm công công tác của năm 2009 và dự kiến Chương trình hành động trong năm 2010. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Phạm Quang Nghị, Bí thư thành ủy Hà Nội; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, đại diện 15 Ban Liên lạc cựu tù chính trị bị giam cầm tại các nhà tù đế quốc, thực dân trên cả nước tới dự.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ tình cảm trân trọng, đánh giá cao tinh thần Cách mạng kiên trung cùng những cống hiến to lớn của các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò và các nhà tù Đế quốc, thực dân trong cả nước đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Chủ tịch nước hoan nghênh thành phố Hà Nội và các cơ quan hữu quan đã quan tâm, giải quyết tốt các chế độ chính sách và tạo điều kiện để Ban liên lạc hoạt động hiệu quả.
Sau khi thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội năm 2009, những thành tựu đạt được sau hơn 20 năm đất nước đổi mới, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: đất nước phát triển, tình hình chính trị - xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững như ngày hôm nay có một phần đóng góp không nhỏ của những chiến sỹ Cách mạng đã không tiếc máu xương, kiên cường đấu tranh, giải phóng dân tộc, trong đó có các đồng chí bị địch bắt tù đày tại các nhà tù đế quốc, thực dân. Chủ tịch nước mong muốn các đồng chí lão thành Cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần Cách mạng kiên trung; sống trường thọ, sống vui, sống khoẻ, tham gia các hoạt động xã hội, đồng thời không ngừng giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của Đảng, công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong giai đoạn mới.
Ban Liên lạc các chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò hiện có hơn 230 hội viên là cựu tù chính trị Hỏa Lò, nay tất cả đều đã trên dưới 80 tuổi, vẫn luôn đoàn kết, quan tâm chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống và tham gia các hoạt động tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2009- 2012, Ban Liên lạc đề ra nhiệm vụ tiếp tục làm tốt các hoạt động tình nghĩa, từ thiện; trước mắt hoàn tất việc xuất bản cuốn “Hồi ký của cựu tù chính trị Hỏa Lò thời kỳ 1930-1954”, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, Cách mạng của dân tộc cho thế hệ trẻ, thiết thực hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội; đồng thời phát huy truyền thống Diên Hồng, đóng góp cho việc xây dựng và phát triển Thủ đô mở rộng cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng sắp tới./.