Luxembourg tiếp tục ưu tiên viện trợ phát triển cho Việt Nam
Hiện Luxembourg đứng thứ 4 trong EU về đầu tư tại Việt Nam, với 17 dự án, tổng số vốn gần 1 tỷ USD.
Ngày 2/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Luxembourg, bà Marie - Josee Jacob đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đánh giá cao chuyến thăm làm việc của Bộ trưởng Marie - Josee Jacob tại Việt Nam; đây là dịp để hai bên khẳng định quyết tâm thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực hợp tác phát triển.
Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm cho người dân, giảm nghèo bền vững, do đó mong muốn Luxembourg tiếp tục coi Việt Nam là quốc gia ưu tiên nhận viện trợ phát triển trong thời gian tới.
Thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Luxembourg phát triển tốt đẹp. Hiện Luxembourg đứng thứ 4 trong Liên minh châu Âu về đầu tư tại Việt Nam, với 17 dự án, tổng số vốn gần 1 tỷ USD. Trao đổi thương mại giữa hai nước cũng tăng mạnh.
Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Luxembourg tăng cường đầu tư vào Việt Nam, trên các lĩnh vực mà bạn có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu, như: luyện kim, vận tải, dịch vụ, tài chính-ngân hàng, du lịch.
Bộ trưởng Marie - Josee Jacob cho biết, Luxembourg ưu tiên hỗ trợ các dự án đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và giảm thiểu tử vong ở trẻ sơ sinh; trong thời gian tới sẽ mở rộng sang lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực
Ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới Luxembourg sẽ tiếp tục duy trì viện trợ phát triển cho Việt Nam, sau đó chuyển sang giai đoạn tăng cường các cơ chế hợp tác khác nhau.
** Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc và Bộ trưởng Hợp tác và Phát triển Luxembourg, bà Marie Josée Jacobs đã ký kết Chương trình hợp tác định hướng giữa Chính phủ hai nước, giai đoạn 2011- 2015. Theo đó, Chính phủ Luxembourg sẽ hỗ trợ Việt Nam 42 triệu Euro để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015.
Mục tiêu của Chương trình là tập trung hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng cơ sở, y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong ngành du lịch, tài chính - ngân hàng; hỗ trợ một số địa phương nghèo như Cao Bằng, Bắc Kạn, Thừa Thiên-Huế. Phương thức tài trợ bao gồm hợp tác song phương và tài trợ thông qua các tổ chức của LHQ, EU... Đây là Chương trình hợp tác lần thứ 3, tiếp sau Chương trình giai đoạn 2002-2005 và Chương trình giai đoạn 2006-2010. Việt Nam là một trong 10 quốc gia ưu tiên trong hợp tác phát triển của Chính phủ Luxembourg./.