Mãi mãi là láng giềng tốt của nhau

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Vương quốc Campuchia 3 ngày của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã thành công tốt đẹp, ghi thêm một dấu ấn mới trong quan hệ giữa hai nước láng giềng Việt Nam- Campuchia

>> Quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia ngày càng phát triển

Đặt chân xuống sân bay quốc tế Phnom Penh, chúng tôi thật ấn tượng trước hai bức chân dung khổ lớn của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Quốc vương Norodom Sihamoni nổi bật cùng với hàng quốc kỳ hai nước tung bay trong gió. Trên con đường chạy qua trước cửa Hoàng cung, nơi diễn ra lễ đón chính thức Tổng Bí thư, hàng nghìn người dân, các cháu thiếu nhi và lực lượng vũ trang cầm cờ, hoa, ảnh chân dung các nhà lãnh đạo hai nước reo hò, chào mừng khách quý.

Quốc vương Norodom Sihamoni với nụ cười rạng rỡ, ra tận cửa xe bắt tay Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thật chặt, thật lâu- một hình ảnh đẹp thể hiện sự gắn bó và chiều sâu trong quan hệ giữa hai nước. Thái Thượng hoàng Shihanouk và Hoàng Thái hậu Norodom Muniniet Shihanouk đang ở xa cũng đã gửi lẵng hoa chào mừng Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh - một cử chỉ tình cảm của Hoàng gia Campuchia dành cho nhà lãnh đạo cao nhất của nước ta.

Trong cuộc hội đàm với Quốc vương Sihamoni, hội kiến với Chủ tịch Thượng viện, Samdec Chia Sim; Chủ tịch Quốc hội, Samdec Heng Somrin và Thủ tướng Chính phủ, Samdec Hun Sen cũng như khi đi thăm tỉnh Prec Shihanouk, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đều khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam xây dựng mối quan hệ láng giềng gần gũi, thân thiết, tin cậy, trong sáng và bền vững với Campuchia.

Là đất nước của nền văn minh Angkor rực rỡ với kỳ quan Angkor nổi tiếng trên thế giới, nhưng Campuchia cũng trải qua những giai đoạn lịch sử khó khăn. Chúng tôi thực sự xúc động khi nghe Đại Tăng thống dòng Mohanikai Têp Vông và Đại tăng thống dòng Thommayutnikai Samdec Bukri  thay mặt các tăng ni, Phật tử và các nạn nhân trước kia ở đất nước này, nhiều lần nhắc đi, nhắc lại với tấm lòng chân thành, biết ơn và ca ngợi bộ đội tình nguyện Việt Nam đã cứu đất nước Chùa Tháp khỏi họa diệt chủng. Nói như Đại tăng thống Tep Vông thì nhờ vậy mà “đất nước Campuchia đã hồi sinh, Phật giáo Campuchia sống lại”.

Quốc vương Sihamoni thì khái quát rằng những thắng lợi vẻ vang của dân tộc Campuchia trong quá trình phát triển là do có sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước bạn bè trên thế giới, trong đó có sự giúp đỡ về mọi mặt của Việt Nam cả trong lúc khó khăn cũng như trong hòa bình. Quốc vương  vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước ngày càng gắn bó và vững chắc trên mọi lĩnh vực và tin  tưởng rằng tình hữu nghị gắn bó và sự hợp tác tốt đẹp này sẽ tiếp tục được củng cố và không ngừng phát triển, trên cơ sở trao đổi các chuyến thăm cấp cao và các cấp khác nhằm góp phần làm cho quan hệ về mặt chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch và các lĩnh vực khác ngày càng tích cực hơn. Phía Campuchia mong Việt Nam sẽ tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, những kiến thức khoa học, kỹ thuật; đồng thời, tiếp tục viện trợ cho sự phát triển kinh tế của Campuchia.

Trên quốc lộ 4 từ thủ đô Phnom Penh đi tỉnh Prec Shihanouk, chúng tôi thật bất ngờ và xúc động khi liên tục gặp nhân dân, các cháu học sinh ở các địa phương, đứng hai bên đường hò reo chào đón Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Dọc con đường dài hơn 230km trải nhựa phẳng lỳ là hệ thống đường điện chạy vào những phum, sóc, khu dân cư sinh sống thật thanh bình. Một vài nơi đã thấy những trang trại trồng cọ lấy dầu, khu công nghiệp... Năm nay do khủng hoảng kinh tế toàn cầu tác động, Campuchia chỉ đạt tăng trưởng khoảng gần 3% nhưng người dân Campuchia vẫn tràn đầy tin tưởng vào sự phát triển của đất nước dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương và sự lãnh đạo sáng suốt của Thượng viện, Quốc hội và Chính phủ. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, làm ăn hiệu quả tại Campuchia ở các lĩnh vực thương mại, giao thông vận tải, thủy điện, trồng cây công nghiệp, dầu khí cùng cộng đồng người Việt Nam ở đây cũng đang tiếp tục góp sức xây dựng đất nước Campuchia.

Việt Nam và Campuchia có sự gần gũi về địa lý, lịch sử, văn hoá cùng sự tương đồng về việc lựa chọn con đường đấu tranh giành độc lập trước đây và mục tiêu phát triển đất nước ngày nay. Đó chính là những nhân tố hết sức quan trọng, là cơ sở để hai nước thúc đẩy quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trong chuyến thăm Campuchia lần này một lần nữa khẳng định “nhân dân Việt Nam rất tự hào có được người bạn, người láng giềng anh em Campuchia thân thiết” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc Đổi mới hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.