Mặn mà tình láng giềng

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết:“Lịch sử Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ tôt đẹp thì bây giờ và tương lai chúng ta phải đoàn kết để đưa tình hữu nghị, sự hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn”.  

>> Lễ đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Campuchia

Thủ đô Phnom Penh của Vương quốc Campuchia những ngày qua rực rỡ cờ hoa chào đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân cùng những người bạn, láng giềng gần gũi Việt Nam sang thăm.

Tại sân bay quốc tế Phnom Penh, trên nhiều quảng trường, góc phố lớn, ảnh chân dung Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phu nhân Chủ tịch nước và Quốc vương Norodom Sihamoni được treo trang trọng cùng khẩu hiệu “Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam- Campuchia muôn năm".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vương Campuchia

Bất cứ nơi nào Chủ tịch nước ta tới thăm, dù nắng hay mưa, nhân dân và Phật tử Campuchia đều đổ ra hai bên đường chào đón. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước ta tới Vương quốc Campuchia thực sự tạo xung lực, càng làm tăng thêm truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước láng giềng.

Trong những ngày Chủ tịch nước ta lưu lại Campuchia, tại Thủ đô thực sự không khí là ngày hội, chứng tỏ tình cảm sâu đậm của nhân dân Campuchia đối với Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ giữa hai nước lên tầm cao hơn nữa.

Quốc vương Norodom Sihamoni trong Quốc yến chiêu đãi Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại Hoàng cung đã khẳng định: “Nhân dân Campuchia tự hào có nhân dân Việt Nam Anh hùng là người bạn cùng chiến đấu chống thực dân, đế quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đen tối chua xót và đầy thảm hoạ trọng lịch sử của dân tộc Campuchia”.

Các nhà lãnh đạo Chính phủ, Thượng viện, Quốc hội Campuchia cũng nhấn mạnh: không có sự giúp đỡ của Việt Nam thì không có đất nước Campuchia ngày hôm nay. Giá trị lớn nhất là Việt Nam đã giúp Campuchia hồi sinh. Ơn nghĩa nhân dân và quân tình nguyện Việt Nam đã cứu giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng đã khắc sâu vào trong tâm khảm của bất cứ người dân Campuchia nào.

Đại Tăng thống Tep Vong (còn gọi là Vua Sư), người đứng đầu Phật giáo Đại thừa và Đại Tăng thống Bou Kry, chức sắc cao nhất của dòng Phật giáo Tiểu thừa ở Campuchia bày tỏ biết ơn của Phật tử và nhân dân Campuchia đối với nhân dân và quân tình nguyện Việt Nam đã cứu Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng.

Đại Tăng thống Tep Vong xúc động: “Nếu như không có nhân dân Việt Nam và quân tình nguyện Việt Nam, chắc chắn sẽ không có Phật giáo Campuchia phát triển như ngày hôm nay. Thông qua ngài Chủ tịch nước và phu nhân cho phép tôi chuyển lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam không chỉ giúp cứu sống mà còn giúp Campuchia xây dựng lại đất nước như ngày hôm nay”.

Hơn 30 năm trước đây, Campuchia là “vùng đất chết”, là “cánh đồng hoang”, nhưng giờ đây đã là một đất nước hòa bình, đang trên đà phát triển nhanh. Năm 2010, tăng trưởng kinh tế của Campuchia đạt 5%.

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia tăng nhanh trong những năm qua. Đến nay, Việt Nam đã có 63 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn hơn 900 triệu USD. Trao đổi thương mại dự kiến năm nay đạt trên 2 tỷ USD. Hàng Việt Nam chất lượng cao đã chiếm lĩnh được thị trường hàng tiêu dùng Campuchia, được người dân đất nước Chùa Tháp ưa chuộng.

Thủ tướng Hunsen khẳng định kinh tế Campuchia có được sự phát triển như ngày hôm nay có đóng góp rất lớn của Việt Nam thông qua việc đầu tư, trao đổi thương mại. Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Hunsen nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, tập trung vào khai khoáng, viễn thông, tài chính ngân hàng, nông-lâm- ngư nghiệp, giao thông vận tải, văn hóa thông tin...

Hai bên cũng thống nhất đẩy nhanh hơn nữa tiến độ phân giới cắm mốc biên giới trên bộ nhằm hoàn thành công tác này trước cuối năm 2012, góp phần xây dựng tuyến biên giới 2 nước hoà bình, ổn định và lâu dài nhằm tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế.

Các em học sinh đón chào Chủ tịch Nguyễn Minh Triết

Đánh giá về hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đào Việt Trung khẳng định, trong những năm gần đây, hoạt động đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia thực sự khởi sắc. Việt Nam là một trong những nước đầu tư hàng đầu vào Campuchia. Theo đà này, trong vòng 5 năm tới, đầu tư của Việt Nam vào Campuchia sẽ đạt tối thiểu 6 tỷ USD, tập trung vào năng lượng, thủy điện, hàng không, ngân hàng, tài chính, dầu khí...

Lịch sử đã gắn kết hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Campuchia. Trải qua nhiều bước thăng trầm và thử thách của lịch sử, nhưng tình đoàn kết, hữu nghị thuỷ chung, gắn bó giữa hai dân tộc vẫn không ngừng được vun đắp và ngày càng củng cố và phát triển.

Trong chuyến thăm, nhiều lần Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Quốc vương Norodom Sihamoni cùng các nhà lãnh đạo Campuchia khẳng định "quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước là tài sản vô giá của hai dân tộc" và cần được làm cho "trường tồn", "bền vững lâu dài".

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Hai nước, hai dân tộc chúng ta đã sống bên nhau từ bao đời nay, sát cánh với nhau trong những lúc khó khăn. Các bạn Campuchia cảm ơn Việt Nam đã cứu Campuchia khỏi họa diệt chủng. Việt Nam cảm ơn Campuchia từng hỗ trợ, giúp đỡ Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Điều đó nói lên sự sống còn của hai dân tộc luôn luôn gắn kết với nhau. Lịch sử có những mối quan hệ tôt đẹp như thế thì bây giờ và tương lai chúng ta phải đoàn kết để đưa tình hữu nghị, đưa sự hợp tác giữa hai nước phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn và bền vững hơn”

Trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã khai trương Cơ quan đại diện của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Campuchia. Sự kiện này được các nhà lãnh đạo Campuchia đánh giá có ý nghĩa quan trọng góp phần gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai dân tộc.

Tục ngữ Việt Nam có câu "Gian nan mới biết bạn hiền", “láng giềng tối lửa, tắt đèn có nhau". Tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đã được thử thách qua khó khăn, hoạn nạn nay càng thêm gắn bó, bền vững mãi với thời gian./.                      

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.