Miễn nhiệm chức vụ, cho thôi Đại biểu Quốc hội với ông Nguyễn Phú Cường

VOV.VN - Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ đối với Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Vấn đề này vừa được Quốc hội khóa XV quyết định trong phiên họp về công tác nhân sự tại Kỳ họp thứ 5, khai mạc sáng 22/5.

Cụ thể, cuối buổi làm việc sáng nay, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có tờ trình đề nghị Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường (thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai).

Sau quy trình thảo luận tại đoàn và tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội, chiều 22/5, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín.

Kết quả, Quốc hội đồng ý miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá XV đối với ông Nguyễn Phú Cường.

Các đại biểu cũng biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Phú Cường với tỷ lệ 462/464 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 93,33% tổng số đại biểu).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Phú Cường được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khoá XV từ tháng 7/2021.

Ngày 15/5 vừa qua, Trung ương thống nhất cho ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương khóa XIII. Ngày 16/5, ông Nguyễn Phú Cường có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội và thôi các chức vụ do Quốc hội khoá XV bầu.

Cuối năm 2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện một số dự án và công tác cổ phần hóa. Có những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, bị xử lý hình sự.

Cùng với một số cán bộ của tỉnh, ông Nguyễn Phú Cường phải chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên trong giai đoạn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

Trong chiều nay 22/5, Quốc hội cũng tiến hành bầu Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội khoá XV thay ông Nguyễn Phú Cường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Ủy ban TCNS và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT
Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Ủy ban TCNS và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy TCNS Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cũng như thôi giữ các chức vụ do Quốc hội bầu. Quốc hội cũng sẽ xem xét kiện toàn vị trí Bộ trưởng Bộ TN-MT.

Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Ủy ban TCNS và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT

Quốc hội sẽ bầu Chủ nhiệm Ủy ban TCNS và phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ TN-MT

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy TCNS Nguyễn Phú Cường đã có đơn xin thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội cũng như thôi giữ các chức vụ do Quốc hội bầu. Quốc hội cũng sẽ xem xét kiện toàn vị trí Bộ trưởng Bộ TN-MT.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành
Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 23, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu.

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

Đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật nguyên Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 23, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các đồng chí: Trần Đình Thành, Đinh Quốc Thái, Phan Huy Anh Vũ, Bồ Ngọc Thu.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng
Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng

VOV.VN - BCH TƯ đã quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII...

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Phú Cường thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng

VOV.VN - BCH TƯ đã quyết định khai trừ Đảng ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII...