Mít tinh kỷ niệm 34 năm Quốc khánh Lào
Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cảm ơn sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước và cả thời bình hiện nay.
Hôm nay (27/11), tại tỉnh Hải Dương, Hội Hữu nghị Việt - Lào và Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương tổ chức mít tinh kỷ niệm 34 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2009).
Tham dự buổi lễ có ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Lào; bà Sunthon Xaynhachac, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương.
Trải qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, nhân dân hai nước Việt Nam và Lào xây dựng nên mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, thuỷ chung trong sáng. Tình cảm tốt đẹp đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cayxon Phomvihan, hai Đảng và nhân dân hai nước dày công vun đắp.
Mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt - Lào là nhân tố quan trọng để hai nước liên tiếp đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Đại sứ Lào tại Việt Nam Sunthon Xaynhachac nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước là tài sản quý giá của hai dân tộc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cảm ơn sự ủng hộ to lớn và giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu nước và cả thời bình hiện nay.
Trong suốt 34 năm xây dựng và phát triển đất nước, nền kinh tế của Lào liên tục phát triển, tăng trưởng ở mức tương đối cao. Trong 2 năm 2008, 2009, mặc dù gặp nhiều khó nhưng GDP vẫn tăng trưởng bình quân 7,1%. Đời sống của nhân dân cải thiện từng bước./.