Mít tinh kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9
Trong những ngày này, các địa phương trong cả nước đã có nhiều hoạt động chào mừng 65 năm Quốc khánh 2/9 và hướng tới Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Sáng 31/8, Thành ủy, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2010) và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2010).
Tham dự buổi lễ có lãnh đạo thành phố, đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương tại Thành phố, các vị lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang và đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống hào hùng của thành phố và cả nước trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập, thống nhất cho Tổ quốc. Tháng 8/1945, Cách mạng Tháng Tám thành công và ngày 2/9/1945, Hồ Chủ tịch long trọng đọc “Tuyên ngôn Độc lập” là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, mở ra thời đại “nhân dân làm chủ đất nước”.
Sài Gòn, nay là TP. HCM cũng đã bắt kịp thời cơ lịch sử của cả nước, vùng lên Tổng khởi nghĩa vào ngày 25/8/1945, và chỉ 28 ngày sau, tức ngày 23/9/1945 đã anh dũng mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tái chiếm nước ta.
Suốt 9 năm kháng chiến (1945 – 1954) Sài Gòn và cả Nam bộ được vinh dự là Thành đồng Tổ quốc cùng cả nước làm nên Đại thắng Điện Biên Phủ đánh bại chủ nghĩa thực dân cũ của Pháp. Sau đó, Sài Gòn và Nam bộ lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống đề quốc Mỹ xâm lựơc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.
Sau ngày thống nhất, TP. HCM đã không ngừng phát huy vai trò là một trung tâm kinh tế lớn, cùng cả nước phát triển sản xuất công nông nghiệp, xuất nhập khẩu, cải thiện đời sống nhân dân, ổn định tình hình chính trị, xây dựng văn hóa, giữ vững an ninh quốc phòng, đạt được nhiều kết quả khả quan, năm sau cao hơn năm trước.
Thành phố đang làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên trong năm nay.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố HCM nhấn mạnh: “Trong 65 năm qua, TP. HCM đã luôn nêu cao truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường cùng quân dân cả nước đoàn kết, chung sức chung lòng không ngại gian khổ hy sinh ra sức vượt qua nhiều thử thách cùng cả nước làm nên những thắng lợi quan trọng trong 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới thành phố đã đạt được những kết quả to lớn thể hiên xứng đáng sự kế tục sự nghiêp cách mạng của các thế hệ đi trước tiếp tục đóng góp công sức trí tuệ cùng đồng bào cả nước xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa thân yêu”.
TP. HCM đang đổi thay từng ngày với những tín hiệu đáng mừng trong mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Thành phố đã và đang xây dựng rất nhiều công trình lớn, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế của thành phố và đời sống của người dân như các khu đô thị mới, đại lộ Đông Tây, cầu Phú Mỹ, hầm vượt sông Sài Gòn, các tuyến tàu điện ngầm…
Tiếp nối và phát huy truyền thống cách mạng, tuổi trẻ TP. HCM không ngừng lao động, học tập để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hơn, hiện đại hơn. Thay mặt cho đoàn viên, thanh niên Thành phố, anh Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Thành đoàn TP. HCM bày tỏ: “Tự hào về giá trị truyền thống của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tuổi trẻ Thành phố nguyện xin tiếp thu truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc Việt Nam, của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và xin nguyện cống hiến tuổi thanh xuân sức trẻ, lòng nhiệt huyết và ý chí quyết tâm để đem sức mình phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.
** Tại Bình Thuận: Sáng cùng ngày, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trước buổi lễ, các đại biểu đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và dâng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Huỳnh Văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận một lần nữa khẳng định: Dưới ánh sáng soi đường của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chớp lấy thời cơ Nhật đầu hàng quân Đồng minh trong thế chiến thứ 2, nhân dân trong cả nước đã tiến hành tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi.
Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 đã chính thức tuyên bố với quốc dân đồng bào, với toàn thế giới về sự ra đời của một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Từ đó dân tộc Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa Xã hội.
65 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn thử thách, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đã nỗ lực phấn đấu, góp phần tích cực vào thành quả chung của đất nước. Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để tất cả mọi người cùng ôn lại truyền thống hào hùng của đất nước độc lập. Từ đó không ngừng nỗ lực, phấn đấu đưa kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển nhanh, toàn diện và vững chắc.
** Tại Bình Định: Hội Nông dân tỉnh tổ chức liên hoan tiếng hát đồng quê; Bảo tàng tổng hợp tỉnh trưng bày hiện vật "Gốm sứ truyền thống", Hội Sinh vật cảnh tổ chức cuộc thi Chim chào mào hát hay tại công viên eo biển Quy Nhơn, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Trường đại học Quy Nhơn tổ chức giao lưu giới thiệu cuốn hồi ký "Lời thề báng súng" của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Kim Hùng, quê ở Hoài Ân (Bình Định)…
** Tại Bình Dương: Chương trình bắn pháo hoa chào mừng 1.000 năm Thăng Long -Hà Nội và Ngày Quốc khánh 2/9 được tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam vào đêm ngày 2/9. Bên cạnh đó, các chương trình Festival gốm sứ lần đầu tiên tổ chức tại Bình Dương đang bắt đầu diễn ra, như đêm hội thời trang gốm sứ tổ chức tại Khu du lịch Đại Nam Văn Hiến; đêm hội sắc màu gốm sứ tại sân vận động Gò Đậu triển lãm ảnh nghệ thuật gốm sứ... cùng diễn ra vào ngày 2/9 trước khi diễn ra lễ khai mạc Festival gốm sứ chính thức vào ngày 4/9.
** Tối 30/8, tại thành phố Tuy Hòa Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức lễ gặp mặt, tôn vinh các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và giao lưu giữa 70 Bà Mẹ còn sống với gần 300 đoàn viên thanh niên đoàn viên thanh niên của tỉnh.
Sau đêm giao lưu, tỉnh chọn 15 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng của tỉnh tham gia chương trình “Thăng Long - Hồn thiêng sông núi” nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội tại Hà Nội./.