Mở rộng hợp tác Quốc hội Việt Nam – Nam Phi

Từ chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nam Phi sẽ tạo bước tiến để hai Quốc hội hợp tác bền chặt, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Hạ viện Nam Phi, ngài Max Vuyisille Sisulu và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Hạ viện Nam Phi đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, từ ngày 16-19/11.

Sáng 17/11, tại Nhà khách Chính phủ, Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp thân mật và hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Nam Phi. 

Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh chuyến thăm Việt Nam lần đầu tiên của Chủ tịch Hạ viện Sisulu.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, đây là cơ hội lớn để hai nước, hai Quốc hội thúc đẩy và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn Nam Phi đã có sự ủng hộ Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến trước đây và trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng Nam Phi có Vườn quốc gia Núi Bàn cũng như Việt Nam có vịnh Hạ Long vừa được bầu chọn là 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới. Đồng thời mong chuyến thăm Việt Nam của đoàn sẽ tạo điều kiện cho hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thới gian tới.

Chủ tịch Hạ viện Nam Phi Sisulu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội Việt Nam dành cho đoàn, khẳng định chuyến thăm này sẽ học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để hai Quốc hội quan hệ hợp tác bền chặt hơn, từ đó thúc đẩy một bước nhanh hơn trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước.

Ngay sau cuộc tiếp, hai Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nam Phi do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Hạ viện Nam Phi Sisulu dẫn đầu đã tiến hành hội đàm.

Tại hội đàm, hai Chủ tịch Quốc hội đều bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã có từ lâu.

Hai bên cũng khẳng định và nhất trí cùng nhau tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nhằm hỗ trợ cho sự phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác nhiều mặt của Việt Nam và Nam Phi, nhất là về hợp tác kinh tế - thương mại, văn hoá và các mối quan hệ song phương.

Hai Chủ tịch Quốc hội đã giới thiệu khái quát mô hình hoạt động của Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Nam Phi, chia sẽ nhiều kinh nghiệm quý trong quá trình giám sát, quản lý ngân sách công nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao cuộc sống cho nhân dân hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội đồng ý tăng cường hợp tác hoạt động giữa hai Quốc hội, trước hết là thành lập Nhóm Nghị sĩ Việt Nam - Nam Phi và xây dựng một thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội để bảo đảm cho sự hợp tác giữa hai bên đạt được kết quả.

Từ đó, làm tiền đề cho việc tăng cường thúc đẩy hợp tác của hai Chính phủ, các bộ, ngành và giám sát các hoạt động đó để hiệu quả hơn.

Tại hội đàm, hai bên đã nhất trí hai Quốc hội tăng cường hơn nữa trao đổi đoàn cấp cao nhằm chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là thúc đẩy nhanh sự hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chủ tich Hạ viện Nam Phi Sisulu cho biết, năm 2012 tới, Nam Phi sẽ kỷ niệm 100 năm Đảng Đại hội Dân tộc Phi - Đảng cầm quyền của Nam Phi (ANC) được thành lập và tổ chức Hội nghị toàn cầu về biến đổi khí hậu và mời lãnh đạo Việt Nam sang dự.

Chủ tich Hạ viện Nam Phi cũng đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đến thăm Nam Phi, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảm ơn và nhận lời mời sẽ đến thăm Nam Phi vào thời gian thích hợp.

Nhân dịp Chủ tịch Hạ viện Nam Phi Sisulu sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trưa 17/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Chủ tịch Sisulu và các thành viên trong đoàn.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Hạ viện Nam Phi và đoàn tại Việt Nam, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hai nước có nhiều nét tương đồng về truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước, Việt Nam và Nam Phi cần tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Đánh giá về tiềm năng hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh các doanh nghiệp Nam Phi tìm kiếm cơ hội hợp tác, thúc đẩy đầu tư, kinh doanh, làm ăn lâu dài tại Việt Nam, tích cực đóng góp vào việc xây dựng, thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Nam Phi.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt, nhất là hợp tác kinh tế.

Trước đó, đầu giờ sáng 17/11, Chủ tịch Hạ viện Sisulu đã đến đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên