Nhìn lại chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước:

Mốc son trên hành trình phát triển giữa Việt Nam với đối tác ở Nam Thái Bình Dương

VOV.VN - Sáng nay (14/8), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới, diễn ra vào thời điểm quan trọng khi quan hệ của Việt Nam với Australia và New Zealand đều đã được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện và đang phát triển hết sức mạnh mẽ.

Với những kết quả đạt được, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp, mở rộng không gian hợp tác và tạo xung lực mạnh mẽ đưa quan hệ giữa Việt Nam với Australia và New Zealand- các Đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam tại khu vực Nam Thái Bình Dương-vươn lên tầm cao mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã nhận sự đón tiếp thân tình, trọng thị cùng những nghi thức trang trọng cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia từ lãnh đạo hai nước Australia và New Zealand. Trong không khí tin cậy, cởi mở và thực chất… các nhà lãnh đạo Australia và New Zealand đều khẳng định hết sức coi trọng quan hệ với Việt Nam; đánh giá cao các thành tựu phát triển mọi mặt, tầm nhìn của Lãnh đạo Việt Nam đối với sự phát triển đất nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế.

Tầm nhìn về Quan hệ Đối tác kiểu mới

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam khi tới Australia là Sydney- thành phố cảng sôi động và là trung tâm tài chính, kinh tế, công nghệ hàng đầu của nước bạn. Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Diễn đàn Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực. Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam đã chia sẻ với Australia tầm nhìn về Quan hệ Đối tác kiểu mới mạnh mẽ, sâu sắc và mang tầm chiến lược hơn trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Hai nước phải chuyển từ hợp tác sang đồng kiến tạo, từ chuyển giao công nghệ sang đồng nghiên cứu và đồng phát triển, từ kết nối giữa các tổ chức riêng lẻ sang liên kết hai hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, xây dựng một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mang tầm khu vực- nơi doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các quỹ đầu tư cùng kết nối, sáng tạo, phát triển."

Đánh giá cao bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, ông Matt Thistlethwaite, Đồng Bộ trưởng Ngoại giao, Thương mại và Nhập cư Australia nhấn mạnh tiến bộ trong khoa học và công nghệ là trung tâm của mọi sự phát triển nhân loại, tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống, ông tin tưởng khoa học và công nghệ Việt Nam sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế liên tục, trong đó đổi mới sáng tạo là trọng tâm của các kế hoạch tăng trưởng.

Ông Matt Thistlethwaite cho biết: “Chúng tôi hoan nghênh Ngài và Chính phủ của Ngài đã đi tiên phong trong các sáng kiến này, đặc biệt là Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị nhằm thúc đẩy đột phá trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với Australia và Việt Nam, tiến bộ khoa học và công nghệ sẽ giúp hai nước vượt qua các trở ngại phía trước. Trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và các khoản đầu tư theo Chiến lược Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, hai nước đang tìm kiếm thêm nhiều cách thức để cùng đạt được mục tiêu này thông qua hợp tác và đầu tư mạnh mẽ hơn vào khoa học, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo".

Tại các cuộc hội đàm và hội kiến giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các lãnh đạo Australia, hai bên bày tỏ tin tưởng nền tảng tin cậy chính trị, lợi ích ngày càng gắn kết và những động lực hợp tác mới sẽ đưa quan hệ Việt Nam - Australia bước vào giai đoạn phát triển sâu sắc hơn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và doanh nghiệp hai nước. Cùng với đó, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ USD, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi cung ứng, đầu tư chất lượng cao và hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, kinh tế số, năng lượng mới cùng công nghiệp tương lai.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh: “Tôi và Ngài Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đã thiết lập vào năm 2024. Chúng ta đã nhất trí thông qua một tuyên bố chung mới về khả năng phục hồi kinh tế trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn và chuỗi cung ứng bền vững trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cho dù đó là thực phẩm, năng lượng hay hàng hóa thiết yếu, cả hai nước chúng ta đều có lợi ích trong việc duy trì thương mại mở và đáng tin cậy. Điều đó tốt cho nền kinh tế, tốt cho an ninh và tốt cho cả khu vực của chúng ta".

Lãnh đạo hai nước một lần nữa thống nhất đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực mới của quan hệ song phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết: "Hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trên các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ số, an ninh mạng, công nghệ xanh và các công nghệ mới nổi; hỗ trợ nâng cao năng lực tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, nhất là trên các lĩnh vực quan trọng như khoáng sản chiến lược, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng và công nghệ cao. Chúng tôi nhất trí tiếp tục coi giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân là nền tảng lâu dài, là một trong những trụ cột quan trọng nhất của quan hệ song phương. Hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường kết nối giữa các trường đại học, nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề, phát triển kỹ năng cho nền kinh tế số."

Đối với New Zealand, hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc các cấp, thúc đẩy hành động thiết thực để bảo đảm các cam kết cấp cao đều được cụ thể hóa bằng kết quả thực tế. Việc tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hợp tác thương mại và đầu tư sẽ tương xứng với tiềm năng của hai nước, tạo điều kiện thuận lợi để sớm đạt mục tiêu 3 tỷ USD kim ngạch thương mại hai chiều. Theo Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay, với quy mô hơn 100 triệu dân, lực lượng lao động trẻ, trình độ ngày càng nâng cao cùng nền kinh tế hội nhập sâu rộng, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của New Zealand tại khu vực Đông Nam Á.

Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Todd McClay cho biết: "Việt Nam đã trở thành một câu chuyện thành công thực sự trong khu vực. Điều này thể hiện rõ qua việc Việt Nam gần đây đã vươn lên nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình và hướng tới tham vọng trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045. New Zealand hoan nghênh và ủng hộ tham vọng này. Sự chuyển đổi kinh tế nhanh chóng của Việt Nam đang mở ra những cơ hội mới cho hợp tác và đầu tư quốc tế. Trong giai đoạn mới, tăng trưởng không chỉ được thúc đẩy bằng thương mại và sản xuất mà còn được đẩy mạnh bằng hoạt động đổi mới sáng tạo, công nghệ, kỹ năng và nghiên cứu. Đây chính là những lĩnh vực mà New Zealand có thể đồng hành cùng Việt Nam".

Bên cạnh đó, điểm nhấn trong quan hệ hai nước là phát huy mạnh mẽ hơn tính bổ trợ cùng những thế mạnh nền tảng, đặc biệt là giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững. Hai bên sẽ mở rộng hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ, chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.

Bà Penny Simmonds, Bộ trưởng phụ trách Giáo dục Cao đẳng - Đại học, Khoa học, Đổi mới và Công nghệ của New Zealand khẳng định: "New Zealand hợp tác chặt chẽ với Việt Nam nhằm thúc đẩy hệ thống giáo dục bền vững, bao trùm, có khả năng thích ứng và chất lượng cao, đặc biệt trong việc đẩy nhanh chuyển đổi số, học tập suốt đời và giáo dục vì sự phát triển bền vững. Cả New Zealand và Việt Nam đều quan tâm đến việc làm thế nào để giáo dục đại học thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của công nghệ, nâng cao năng lực nguồn nhân lực, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tạo thêm cơ hội học tập suốt đời. Tôi tin tưởng các cơ sở giáo dục đại học của chúng ta sẽ trang bị cho sinh viên Việt Nam những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thành công trong một thế giới thay đổi nhanh chóng".

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, hợp tác kinh tế muốn bền vững phải được xây dựng trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao. Mong muốn các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ, phát triển kỹ năng và đổi mới sáng tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: "Việt Nam cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, cạnh tranh và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp New Zealand đầu tư lâu dài, hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp thực phẩm, giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế xanh".

Mở ra mô hình mới về khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế

Trong suốt chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng người Việt Nam tại Australia và New Zealand, nhất là đội ngũ trí thức, chuyên gia và doanh nhân. Gặp gỡ, lắng nghe và trao đổi với đại diện cộng đồng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của đất nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, 62 văn kiện và thỏa thuận hợp tác đã được ký kết. Trong đó, 3 Tuyên bố chung quan trọng giữa Việt Nam và Australia về làm sâu sắc Đối tác Chiến lược toàn diện, nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh tế, cùng việc tăng cường kết nối khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo đã tạo nên những định hướng chiến lược và khuôn khổ hợp tác thiết thực cho giai đoạn mới. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam cùng một nước đối tác ra tuyên bố chung về tăng cường kết nối khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, mở ra mô hình mới về khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam với các đối tác quốc tế.

Đánh giá về chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh: "Qua chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Australia và New Zealand, chúng ta đã tăng cường và củng cố mối quan hệ với hai đối tác rất quan trọng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Chuyến thăm đã thúc đẩy quan hệ, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và sự tin cậy với hai đối tác chiến lược; tạo xung lực mới về phát triển và hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số. Đặc biệt, đối với cả hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đối tác đã nhất trí rằng: về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hiện nay không chỉ dừng lại ở vấn đề chuyển giao công nghệ, mà hướng tới hợp tác và đồng hành với mục đích cuối cùng là đem lại lợi ích phát triển cho cả hai bên".

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã ghi một mốc son trên hành trình phát triển quan hệ giữa Việt Nam với hai đối tác ở Nam Thái Bình Dương. Chuyến thăm đã truyền đi thông điệp về sự trân trọng, quyết tâm vun đắp truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và hai nước. Đồng thời, lan tỏa thông điệp: Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng từ bạn bè quốc tế, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng như trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền New Zealand thăm triển lãm ảnh
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền New Zealand thăm triển lãm ảnh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand đã cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền New Zealand thăm triển lãm ảnh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và toàn quyền New Zealand thăm triển lãm ảnh

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Toàn quyền New Zealand đã cùng thăm triển lãm các tác phẩm của nhiếp ảnh gia nổi tiếng Fiona Pardington tại phòng triển lãm nghệ thuật đương đại Starkwhite.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christophers Luxon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng New Zealand

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến New Zealand, sáng 13/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng New Zealand Christophers Luxon.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8/2026, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới New Zealand, ngày 13/8/2026, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội New Zealand Gerry Brownlee.