Mối quan hệ đoàn kết, thuỷ chung Việt Nam – Lào
Sau 60 năm quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam sang giúp Lào, tình đoàn kết, gắn bó giữa hai quốc gia dân tộc ngày càng trở nên trong sáng, sắt son.
“Việc gửi Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam sang giúp Lào là chủ trương đúng đắn và sáng suốt của Đảng và Nhà nước Việt Nam, thể hiện tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu trong sáng, thuỷ chung giữa Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam- Lào”. Đó là kết luận được đưa ra tại cuộc Hội thảo khoa học với chủ đề: “Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam - Biểu tượng tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu Việt - Lào” do Bộ Quốc phòng tổ chức sáng nay (29/10) tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.
Tham dự Hội thảo có Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Trung tướng Sổm-sa-hắc-Phôm-vi-hẳn, Thứ trưởng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Lào; Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sủn-thon Xay-nha-chắc; các nhà nghiên cứu lịch sử quân sự cùng nhiều tướng lĩnh cao cấp quân đội 2 nước Việt Nam- Lào, các cựu sĩ quan quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào.
Phát biểu tại Hội thảo, Trung tướng Sổm-nha-hắc-Phôm-vi-hản ôn lại tình đoàn kết sắt son giữa Đảng, quân đội và nhân dân hai nước Lào -Việt; khẳng định mối quan hệ giữa 2 quân đội và nhân dân Lào - Việt luôn trong sáng, thuỷ chung; coi đây là bài học quý báu để quân đội hai nước nói riêng và nhân dân hai nước nói chung tiếp tục xây đắp tình đoàn kết đặc biệt, liên minh chiến đấu trong giai đoạn cách mạng mới.
Trung tướng Sổm-nha-hắc-Phôm-vi-hản nói: “Nhân dân Lào có câu: bạn gần nhà sát. Nhân dân Việt Nam có câu: láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Hai câu thành ngữ đã nói lên truyền thống gắn kết của hai dân tộc chúng ta, cùng bên nhau đấu tranh với kẻ thù chung giành lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân”
Thay mặt, Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào, Đại sứ Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Sủn-thon Xay-nha-chắc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào, coi sự hi sinh anh dũng của những người lính cụ Hồ vì sự nghiệp cách mạng Lào là biểu hiện của tinh thần quốc tế vô sản. Đại sứ Sủn-thon Xay-nha-chắc nêu rõ: từng tấc đất, ngọn cỏ của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ cũng như trên mọi miền đất nước Lào đều có dấu chân, hồ hôi và máu của các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam để đổi lấy độc lập tự do cho cả hai dân tộc.
Đại sứ Sủn-thon Xay-nha-chắc khẳng định, 60 năm đã trôi qua, mặc dù tình hình khu vực và thế giới có những biến đổi, nhưng tình hữu nghị, quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt – Lào, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kay-sỏn-Phôm-vi-han đã dày công vun đắp tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ, nhân dân hai nước xây dựng. Đến nay, mối quan hẹ đó đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thuỷ chung, trong sáng, hiếm có, là tài sản quý báu của hai Đảng, hai dân tộc, là nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp cách mạng hai nước Việt – Lào./.