Một công việc hệ trọng
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương đã trả lời báo chí về ý nghĩa, tầm quan trọng của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009.
Bắt đầu từ 7 giờ ngày 1/4/2009 tới, sẽ diễn ra cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 trên phạm vi cả nước. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra được các bộ, ngành, địa phương trên cả nước đã sẵn sàng.
Cuộc tổng điều tra nhằm cung cấp thông tin đánh giá tình hình thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2000- 2009 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2010- 2020, phục vụ công tác giám sát thực hiện mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của LHQ mà Chính phủ đã cam kết. Cuộc điều tra dân số lần này là một hoạt động lớn với sự tham gia của hơn 300.000 cán bộ điều tra dân số.
Sáng nay (24/3), bên lề Hội nghị trực tuyến triển khai bước điều tra thu thập thông tin Tổng điều tra Dân số và Nhà ở năm 2009, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương cho biết: “Nước ta đã có 2 cuộc điều tra lớn về dân số vào các năm 1979, 1989 và lần này là năm 2009 tức là 10 năm chúng ta tổ chức điều tra một lần.
Năm 2009 này, ngoài tổng điều tra về dân số, chúng ta bổ sung thêm điều tra về nhà ở nhằm đánh giá lại chiến lược 10 năm liên quan tới quốc kế dân sinh. Kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này còn là cơ sở để hoạch định chiến lược cho giai đoạn 2011-2020 gắn với dân số, gắn với người dân, trong đó chỉ tiêu quan trọng là nhà ở.
** Thưa Phó Thủ tướng, với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương, Phó Thủ tướng có chỉ đạo lớn gì đối với cuộc tổng điều tra lần này?
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Tổng điều tra diễn ra trên diện rộng, phạm vi cả nước với 63 tỉnh, thành, đến tận cấp phường, xã, thôn, bản đến tận từng hộ gia đình; đối tượng điều tra là toàn bộ dân cư (khoảng 87 triệu dân) với gần 21 triệu hộ.
Chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm quan trọng trong năm 2009 của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và địa phương, lực lượng chuyên môn lo công tác điều tra trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra sẽ diễn ra đồng loạt, tập trung vào 20 ngày từ 7 giờ ngày 1/4 đến 20/4.
** Thưa Phó Thủ tướng, những kết quả của cuộc tổng điều tra lần này có tác dụng như thế nào đối với việc điều hành chính sách kinh tế - xã hội của Chính phủ trong bối cảnh khó khăn hiện nay?
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Liên quan đến dân sinh thì ăn no là việc quan trọng, sau đó đến có chỗ ở, rồi được học hành, được chữa bệnh và cuối cùng là đời sống văn hoá tốt.
Các chỉ tiêu điều tra về chất lượng dân số lần này gắn với nhà ở sẽ phân tích về tình hình dân cư, chất lượng cuộc sống của người dân trong phạm vi cả nước. Đây là một căn cứ rất quan trọng để thực hiện mục tiêu của Đảng, Chính phủ đề ra và nguyện vọng của nhân dân là đảm bảo mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh.
Đây cũng là căn cứ quan trọng để chúng ta xây dựng chiến lược kinh tế xã hội an ninh quốc phòng cho đất nước ta trong giai đoạn 2011-2020 với tầm nhìn đến năm 2030 của thể kỷ. Đây là công việc rất hệ trọng.
** Trong trả lời chất vấn tại Phiên họp của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cũng thừa nhận chính vì chưa có những con số thống kê chính xác về số người thất nghiệp nên việc đưa ra quyết sách đối với người thất nghiệp còn chậm. Vậy cuộc Tổng điều tra lần này có giúp giải quyết vấn đề tức thì không, thưa Phó Thủ tướng?
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng: Lao động, việc làm là việc quyết định đời sống của người lao động nhưng không chỉ là người lao động mà còn ảnh hưởng tới đời sống của các hộ gia đình, nói tới hộ gia đình là toàn bộ dân cư. Thông qua tổng điều tra lần này, ngoài các chỉ tiêu quan trọng khác thì đây là một dịp để đánh giá lao động và việc làm, từ đó tạo việc làm, giải quyết vấn đề đời sống.
** Trân trọng cảm ơn Phó Thủ tướng!