Mỹ mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam

Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Robert Hormats cho rằng đã đến lúc Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải trở thành những đối tác thiết thực của nhau.

Tiếp tục trong lịch trình thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều 12/4, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ  Robert Hormats phụ trách các vấn đề kinh tế, năng lượng và nông nghiệp có cuộc nói chuyện với sinh viên trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội và đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả của chuyến thăm.

Cuộc trao đổi giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Robert Hormats với sinh viên trường Đại học Ngoại thương Hà Nội diễn ra trong không khí cởi mở và thẳng thắn. Các câu hỏi mà sinh viên đã đặt ra xoay xung quanh các vấn đề được quan tâm hiện nay như thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, nâng, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong các vấn đề văn hoá xã hội, khoa học kỹ thuật và đặc biệt là hỗ trợ nhân đạo đối với các nạn nhân của bom mìn và chất độc da cam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên cũng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục đào tạo và bày tỏ mong muốn được theo học tại các trường đại học tại Hoa Kỳ. Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Robert Hormats đã trả lời các câu hỏi của sinh viên Việt Nam, đồng thời hứa sẽ đề nghị Chính phủ Hoa Kỳ xây dựng nhiều chương trình học bổng để trợ giúp sinh viên Việt Nam muốn theo học tại Mỹ.

Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Bộ ngoại giao Mỹ Robert Hormats đã có cuộc họp báo kết thúc chuyến thăm ngắn tới Việt Nam. Ông đã thông báo những kết quả đạt được trong các cuộc tiếp xúc với Chính phủ và các cơ quan hữu quan của Việt Nam, trong đó có việc nâng cao hiểu biết và thúc đẩy hơn nữa trong quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Ông Robert Hormats nói: “Nhân chuyến thăm này, tôi muốn một lần nữa khẳng định cam kết, rằng Mỹ rất muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam. Chúng tôi cũng được biết, Việt Nam đang trên đà phát triển và qua chuyến thăm này chúng tôi muốn tìm hiểu xem chúng tôi có thể làm gì để hỗ trợ Việt Nam, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương cũng như đa phương. Tôi đã có nhiều cuộc tiếp xúc với các cơ quan của Việt Nam và chúng tôi đều cho rằng đã đến lúc Việt Nam và Hoa Kỳ cần phải trở thành những đối tác thiết thực của nhau”.

Trả  lời câu hỏi của phóng viên về lĩnh vực ưu tiên nhất trong quan hệ với Việt Nam, Thứ trưởng Robert Hormats cho biết, quan hệ hai nước dựa trên nền tảng sâu rộng và có nhiều lĩnh vực hợp tác, trao đổi chứ  không thể hiện riêng rẽ trong lĩnh vực đơn lẻ nào. Mục đích của mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ hai nước là phục vụ lợi ích nhân dân và ông chia sẻ kết quả cuộc gặp với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm trong buổi sáng cùng ngày. Hai bên đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng cũng như củng cố mối quan hệ giữa nhân dân hai nước; về việc thúc đẩy hợp tác về y tế, giáo dục.... sẽ góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn giữa nhân dân hai nước.

Tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Robert Hormats cũng đã đề cập về vai trò của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ ngày càng nâng cao vị thế tại khu vực và trên trường quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.