Năm 2010 sẽ vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao

Từ tình hình 9 tháng đầu năm và xu hướng phát triển trong các tháng cuối năm, Chính phủ dự kiến sẽ có 16/21 chỉ tiêu phát triển mà Quốc hội giao đạt và vượt kế hoạch.  

Ngày 24/9, tại TP HCM, Ủy ban kinh tế Quốc hội khóa 12 tiếp tục phiên họp toàn thể, ngày làm việc thứ hai, thẩm tra báo cáo của Chính phủ về  tình hình kinh tế- xã hội năm 2010 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2011.

Tham dự có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, các thành viên Ủy ban Kinh tế, Thứ trưởng các bộ: Kế hoạch và đầu tư,  Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp- Phát triển nông thôn, Ngân hàng nhà nước.

Trong các chỉ tiêu vượt kê hoạch đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,7%, nền kinh tế phục hồi nhanh, càng về cuối năm càng tăng cao và ổn định; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu lên đến hơn 19%, trong khi chỉ tiêu Quốc hội giao ở mức dưới 6%, góp phần quan trọng vào việc giảm nhập siêu xuống dưới 20% và giảm bớt thâm hụt cán cân thanh toán quốc tế…

Nền kinh tế Việt Nam phục hồi nhanh, càng về cuối năm càng tăng cao và ổn định (Ảnh minh hoạ)

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế song phương, đa phương đạt nhiều kết quả quan trọng, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh với mục tiêu giảm 30% số lượng thủ tục hành chính, công tác phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo cũng được quan tâm thực hiện tốt hơn.

Chính phủ cũng nhìn nhận thẳng vào những hạn chế, yếu kém, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của kinh tế, xã hội như: việc cung ứng điện còn thiếu và không đảm bảo; lãi suất tín dụng còn cao; cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị yếu kém, không đồng bộ; thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra khiến đời sống người dân các vùng này còn khó khăn; tình trạng sách nhiễu, gây phiền hà trong bộ máy hành chính, tham nhũng, lãng phí vẫn còn. Đây chính là những điểm yếu mà Chính phủ và các bộ ngành, địa phương phải tập trung khắc phục.

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh việc nêu kết quả, báo cáo của Chính phủ cần phân tích rõ nguyên nhân khiến xuất khẩu năng nay tăng cao, mục tiêu về lãi suất tiền tệ không đạt được, chỉ số giá tiêu dùng không ổn định, thống kê thiệt hại do thiếu điện gây ra…

Năm 2011, sau khi phân tích bối cảnh thế giới và tình hình trong nước, Chính phủ đề ra mục tiêu tăng cường ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010. Chính phủ cũng đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế xã hội cần đạt được, hầu hết đều bằng và cao hơn năm nay, như: GDP 7-7,5%,  tổng kim ngạch xuất khẩu 74,8 tỷ USD, tỷ lệ hộ nghèo còn 2% theo chuẩn mới…để bàn thảo, trình Quốc hội.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên cho rằng: Năm 2011 mặc dù chưa có kế hoạch 5 năm nhưng đã có một khung lồng vào trong báo cáo chính trị dự kiến xin ý kiến nhân dân để trình Đại hội lần thứ 11, cho nên bàn về năm 2011 phải đặt trong tổng thể của kế hoạch 5 năm. Đương nhiên, năm 2011 cũng là năm bắt đầu của kế hoạch 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.