Năm 2018, nhiều vụ việc được Ban Nội chính Trung ương đẩy nhanh xử lý

VOV.VN -Năm 2018, Ban Nội chính Trung ương sẽ đôn đốc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017.

Chiều 5/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 và Lễ trao tặng huy hiệu Đảng. Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao Quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân.

Năm 2017, Ban Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung triển khai đồng bộ nhiều nội dung công việc theo Chương trình công tác đề ra, gắn với thực hiện các nhiệm vụ đột xuất.

Đáng chú ý, Ban Nội chính đã chủ động tham mưu cho Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng chỉ đạo, hướng dẫn xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc ở cả 3 cấp độ, trong đó có vụ án Trịnh Xuân Thanh.

Công tác thông tin tuyên truyền về nội chính, phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh, góp phần khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta.

Đảng viên Đặng Xuân Tính nhận Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tuy nhiên, ý kiến tại hội nghị cũng chỉ ra những khó khăn còn tồn tại, đó là, một số công việc triển khai chậm so với chương trình, kế hoạch, có nội dung phải chuyển sang năm 2018; chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn hạn chế, nhất là tham mưu về an ninh, nội chính. Việc theo dõi, nắm tình hình địa bàn chưa chặt; công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ năm 2018 của Ban Nội chính Trung ương là tiếp tục tập trung theo dõi, đôn đốc để tham mưu tốt các nội dung trong Thông báo kết luận tại các phiên họp của Ban Chỉ đạo.

Theo dõi, đôn đốc để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử 15 vụ án, 8 vụ việc được đề ra trong năm 2017; khẩn trương kết luận điều tra, truy tố để đưa ra xét xử chậm nhất vào đầu tháng 2/2018 một số vụ án trọng điểm; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán các lĩnh vực có nhiều tiêu cực, nhất là các dự án đầu tư công, đầu tư theo hình thức BOT, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, công tác cán bộ; tập trung thanh tra, xử lý dứt điểm các dự án gây thất thoát, thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là khẩn trương kết luận thanh tra, xác định rõ đúng, sai, nguyên nhân xử lý nghiêm đối với những sai phạm của tổ chức, cá nhân.

Nhân dịp này, Ban Nội chính Trung ương đã trao Quyết định tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Xuân Tính, Phó Vụ trưởng Vụ công tác phía Nam; Công bố Quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng, danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác nội chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng
Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc VN phối hợp chống tham nhũng

VOV.VN - Ban Nội chính T.Ư và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thống nhất phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm.

Ban Nội chính tham mưu giải quyết vụ việc, vụ án nghiêm trọng
Ban Nội chính tham mưu giải quyết vụ việc, vụ án nghiêm trọng

VOV.VN - Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam đã tham mưu cấp ủy đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo 165 vụ việc, vụ án nghiêm trọng trong năm 2016.

Ban Nội chính tham mưu giải quyết vụ việc, vụ án nghiêm trọng

Ban Nội chính tham mưu giải quyết vụ việc, vụ án nghiêm trọng

VOV.VN - Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy phía Nam đã tham mưu cấp ủy đưa vào danh sách theo dõi, chỉ đạo 165 vụ việc, vụ án nghiêm trọng trong năm 2016.

Kỷ luật, cảnh cáo phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk
Kỷ luật, cảnh cáo phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, ông này đã có nhiều sai phạm khiến người dân bức xúc, gửi nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo

Kỷ luật, cảnh cáo phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk

Kỷ luật, cảnh cáo phó Trưởng ban Nội chính Đắk Lắk

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, ông này đã có nhiều sai phạm khiến người dân bức xúc, gửi nhiều đơn thư khiếu nại tố cáo

Ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương
Ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc bổ nhiệm ông Phan Đình Trạc giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối
Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

VOV.VN - Rạng sáng, khi vợ chồng ông Quân đang ngủ thì bất ngờ hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá hàng ngàn cây chuối.

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

Ban Nội chính Hải Phòng đề nghị khởi tố vụ côn đồ phá nát vườn chuối

VOV.VN - Rạng sáng, khi vợ chồng ông Quân đang ngủ thì bất ngờ hàng chục đối tượng xăm trổ đang dùng dao, kiếm tàn phá hàng ngàn cây chuối.

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV
Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

Ban Nội chính Trung ương giới thiệu hai người ứng cử ĐBQH khóa XIV

VOV.VN - Các đại biểu dự Hội nghị của Ban Nội chính Trung ương nhất trí giới thiệu ông Phan Đình Trạc và ông Lê Minh Trí tham gia ứng cử ĐBQH khóa XIV

Cán bộ tiếp dân Ban Nội chính Trung ương bị hành hung
Cán bộ tiếp dân Ban Nội chính Trung ương bị hành hung

Bị đưa ra khỏi phòng tiếp dân, ông Thái quay lại đấm vào mặt cán bộ tiếp dân làm sứt môi, chảy máu, xây xát ở cánh tay

Cán bộ tiếp dân Ban Nội chính Trung ương bị hành hung

Cán bộ tiếp dân Ban Nội chính Trung ương bị hành hung

Bị đưa ra khỏi phòng tiếp dân, ông Thái quay lại đấm vào mặt cán bộ tiếp dân làm sứt môi, chảy máu, xây xát ở cánh tay

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương
Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Phạm Gia Túc công tác tại Ban Nội chính TW và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

Ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương

VOV.VN - Quyết định của Ban Bí thư điều động ông Phạm Gia Túc công tác tại Ban Nội chính TW và bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Ban Nội chính T.Ư đề nghị giải quyết vụ án Chìm ca nô ở Cần Giờ
Ban Nội chính T.Ư đề nghị giải quyết vụ án Chìm ca nô ở Cần Giờ

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương vừa có công văn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao liên quan đến vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Ban Nội chính T.Ư đề nghị giải quyết vụ án Chìm ca nô ở Cần Giờ

Ban Nội chính T.Ư đề nghị giải quyết vụ án Chìm ca nô ở Cần Giờ

VOV.VN - Ban Nội chính Trung ương vừa có công văn gửi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao liên quan đến vụ án Chìm ca nô ở huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW
Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

VOV.VN - Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

Điều động, bổ nhiệm ông Phạm Gia Túc giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính TW

VOV.VN - Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.