Nam Phi kỷ niệm ngày sinh Nelson Mandela

Khoảng 20 triệu người dân Nam Phi đã cùng hát bài “Chúc mừng sinh nhật” trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh Nelson Mandela

Ngày 18/7, hàng triệu người dân trên khắp Nam Phi đã có mặt tại Mandela ở thủ đô Johannesburg của Nam Phi để kỷ niệm ngày sinh lần thứ 94 cựu Tổng thống Nelson Mandela.

Bà Graça Machel (trái) và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton dự bữa tiệc mừng sinh nhật cựu Tổng thống Nelson Mandela hôm 17/7 ở Qunu, Nam Phi (Ảnh: AP)

Trong ngày đặc biệt “Ngày Nelson Mandela”, cả nước Nam Phi tổ chức sinh nhật vị lãnh đạo kiệt xuất này bằng nhiều hoạt động có ý nghĩa. Mỗi người sẽ dành 67 phút trong ngày để làm từ thiện như: sơn lại trường học, trồng cây xanh hay thăm các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão… như là cách để vinh danh 67 năm cựu Tổng thống Nelson Mandela đã cống hiến cho nhân quyền, hòa bình và dân chủ của Nam Phi nói riêng và châu Phi nói chung.

Ông Amed Katharada, một người bạn cùng chí hướng với nhà lãnh đạo kiệt xuất này đã gửi lời chúc mừng, đồng thời nhắc nhở người dân Nam Phi làm việc chăm chỉ để xứng đáng với lý tưởng của Nelson Mandela: “Nhân dịp sinh nhật lần thứ 94 của ông, kế thừa và phát huy những di sản từ người anh hùng này, tôi mong rằng tất cả mọi người ở mọi tầng lớp xã hội ở Nam Phi hãy sống xứng đáng và làm việc chăm chỉ để đưa người dân và đất nước Nam Phi thoát khỏi nghèo đói, thất nghiệp, bất công, hướng tới hạnh phúc và sự phồn thịnh”.

Cô Thokozile Nxonxo, một trong những người đã may mắn nhận được ngôi nhà mang tên Mandela chia sẻ: “Tôi muốn gửi những lời chúc chân thành nhất tới ông Nelson Mandela. Chúng ta có thể thấy những thay đổi kể từ khi có ông lãnh đạo và ngay cả khi ông đã rời nhiệm sở những điều tốt đẹp đó vẫn xảy ra. Một trong số đó chính là  tinh thần tương thân, tương ái”.

Trước khi trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela được biết đến là nhà hoạt động chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình (1994-1999), ông thường ưu tiên cho vấn đề hòa giải dân tộc và đã nhận được hơn 250 giải thưởng trong đó có Giải Nobel hòa bình năm 1993. Người dân Nam Phi yêu mến thường gọi ông là Tata hay Madiba, một tước hiệu danh dự thường dành cho những già làng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên