Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Hội thảo góp phần phản ảnh thực tế công tác xây dựng Đảng ở Doanh nghiệp hiện nay.  

Sáng 27/8, tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương, tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng trong các loại hình doanh nghiệp”.

Hội thảo góp phần phản ánh thực tế công tác xây dựng Đảng ở Doanh nghiệp hiện nay, làm rõ vai trò, vị trí của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp; những khó khăn, thuận lợi trong xây dựng và hoạt động của tổ chức Đảng ở mỗi loại hình doanh nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nguyên nhân của những thực trạng ấy; trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp để nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tính đến 31/12/2010, trong 10.991 tổ chức cơ sở đảng ở các loại hình doanh nghiệp, có 425 đảng bộ phận, 26.533 chi bộ trực thuộc, với 409.806 đảng viên. So với tổng số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của toàn Đảng thì tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp chiếm 19,56% (10.991/56.195); đảng viên trong các doanh nghiệp chiếm 11,07% (409.806/3.700.542). Hiện còn 155 doanh nghiệp nhà nước chưa có tổ chức đảng chiếm 3,1%; số doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng là 118, chiếm 2,4%. Doanh nghiệp tư nhân chưa có tổ chức đảng chiếm 87,6%.

Như vậy, số doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng chiếm một tỷ lệ lớn trong các loại hình doanh nghiệp hiện có ở nước ta hiện nay.

Hội thảo nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa các ban, ngành, các cơ quan chức năng với các doanh nghiệp, trao đổi kinh nghiệm từ thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở các loại hình doanh nghiệp trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa… góp phần thiết thực xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, phát huy vai trò tích cực thúc đẩy doanh nghiệp ngày càng phát triển, người lao động có thu nhập ngày càng cao, doanh nghiệp đóng góp ngày càng nhiều cho đất nước.

Các tham luận tại hội thảo làm rõ hơn tình hình xây dựng tổ chức đảng ở từng loại hình doanh nghiệp hiện nay; những vấn đề đặt ra cả trên phương diện nhận thức lẫn phương tiện thực tiễn của công tác Đảng trong từng loại hình doanh nghiệp, chỉ rõ những khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong đời sống từng loại hình doanh nghiệp.

Đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp hiện nay. Nâng cao nhận thức sâu sắc những quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đảng về việc xây dựng tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp, làm cơ sở cho việc xây dựng tổ chức đảng ở mỗi loại hình doanh nghiệp cụ thể, nhất là đối với những doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khi mà tổ chức đảng ở loại hình doanh nghiệp này còn quá ít.

Giới thiệu những kinh nghiệm hay, những việc làm tốt trong xây dựng và hoạt động của tổ chức đảng, từ công tác bồi dưỡng kết nạp, phân công đảng viên, công tác cán bộ, công tác sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đến việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động… mà tổ chức đảng tham gia.

Xác định những việc cần làm, những khâu đột phá để năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp được ngày một nâng lên, trực tiếp thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức đảng ở mỗi loại hình doanh nghiệp để góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động thực tiễn của tổ chức đảng và đảng viên trong môi trường sản xuất kinh doanh mới.

Xác định rõ trách nhiệm của chi bộ, tổ đảng và từng đảng viên, trong điều kiện hoạt động ở mỗi loại hình doanh nghiệp cụ thể, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Những ý kiến đã góp phần nâng cao nhận thức, những trải nghiệm thực tiễn thiết thực góp phần hoàn thiện sự lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống doanh nghiệp nói chung, từng loại hình doanh nghiệp cụ thể nói riêng; về hướng cải tiến tổ chức, phương thức hoạt động của tổ chức đảng trong mỗi loại hình doanh nghiệp để đạt hiệu quả cao nhất, góp phần nhiều nhất để doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững, phục vụ hữu hiệu cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.