Nâng cao phương thức, chất lượng hoạt động của Quốc hội
Bên cạnh việc đánh giá cao những hoạt động hiệu quả của Quốc hội thời gian qua, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Quốc hội.
Trong 2 ngày 10 và 11/12, tại Hải Phòng, Ban Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12 (2007 - 2011) tổ chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 12 khu vực phía Bắc với sự tham dự của các cơ quan, tổ chức, đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế trở ra.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên - Trưởng Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá 12, những ý kiến đóng góp vào dự thảo có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thiện và không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội.
Hội nghị cũng là dịp để đánh giá những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trên các lĩnh vực chủ yếu lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước… để trên cơ sở đó, kiến nghị đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong những nhiệm kỳ tiếp theo.
Dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Quốc hội khoá 12 khẳng định, 4 năm qua, trong bối cảnh những thuận lợi do công cuộc đổi mới đất nước mang lại, đồng thời phải đương đầu với các thách thức, Quốc hội khoá 12 đã kế thừa, phát huy thành quả, bài học kinh nghiệm của khoá trước, mạnh dạn đổi mới, tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy và lòng mong đợi của cử tri và nhân dân cả nước.
Ý kiến của các đại biểu tại hội nghị đều đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội và công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá 12; đã có sự đổi mới khá toàn diện, hoạt động lập pháp có nhiều tiến bộ cả về số lượng và chất lượng. Các hoạt động giám sát tối cao thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tăng cường về nội dung, đổi mới cách thức thực hiện, đi sâu xem xét các vấn đề được giám sát, đạt được những chuyển biến tích cực trong thực tế, tạo cơ sở cho việc quản lý điều hành kinh tế- xã hội.
Các hoạt động tiếp xúc cử tri ở cơ sở tiếp tục đi vào thực chất và có hiệu quả, ngày càng gắn bó mật thiết với cử tri, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Tuy nhiên, cùng với những kết quả đáng ghi nhận, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua, đặc biệt là những yếu kém công tác giám sát của Quốc hội.
Các ý kiến phát biểu thống nhất, Quốc hội khóa 13 tới đây cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội, tạo cơ sở để Quốc hội thực hiện tốt sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đầy đủ hơn, tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và Pháp luật. Tiếp tục tăng cường năng lực và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động lập pháp, đẩy nhanh tốc độ và nâng cao chất lượng ban hành văn bản pháp luật. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của bộ máy Nhà nước./.