Nâng cao vai trò của ASEAN trong Interpol

ASEAN sẽ tăng cường hợp tác nội khối và đối ngoại, phấn đấu trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới không có ma túy vào năm 2015.

Bên lề Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 đang nhóm họp tại Hà Nội, lãnh đạo đại diện cho Interpol các nước ASEAN đã có cuộc gặp nhằm trao đổi những thông tin về tình hình an ninh, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong khu vực, đồng thời thể hiện sự đoàn kết của ASEAN trong sự phối hợp chung với Interpol quốc tế.

Tại cuộc gặp, các đoàn Interpol của ASEAN đều khẳng định, tình hình an ninh khu vực đang có những diễn biến phức tạp, phát sinh nhiều loại hình tội phạm mới. Mức độ tội phạm cũng tinh vi và manh động hơn. Đặc biệt, ASEAN cảnh báo, vấn đề rửa tiền và cung cấp tài chính cho khủng bố được xác định là xương sống của hầu hết các hoạt động tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm ma túy, tội phạm công nghệ cao đang trở thành những thách thức lớn đối với các lực lượng thực thi pháp luật ở mỗi nước cũng như toàn khu vực. Điều này đòi hỏi khu vực phải tăng cường hợp tác, chia sẻ trao đổi thông tin ở nhiều cấp độ. ASEAN phải trở thành khu vực tiên phong trong thực hiện các cam kết phòng chống tội phạm của Interpol.

Ông Wicaksono Sudiutomo, Phó Tổng thư ký Interpol Indonesia, cho biết: “ASEAN đã có nhiều cam kết cùng nhau phối hợp hành động. Đó là diễn đàn cảnh sát khu vực (ASEANAPOL), khu vực không phổ biến vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Diễn đàn khu vực  ARF. Chúng ta đã thường xuyên có những cuộc trao đổi để phối hợp hành động trong vấn đề phòng chống tội phạm, giải quyết ngăn chặn các loại hình tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia. Chúng tôi cam kết mạnh mẽ rằng sự phối hợp này sẽ tiếp tục được thực thi. Cuộc họp này có ý nghĩa quan trọng và các nước ASEAN cùng với các thành viên khác của Interpol cùng nhau trao đổi nghiệp vụ, kinh nghiệm và tìm giải pháp phối hợp cùng hành động”.

Không chỉ tăng cường hợp tác nội khối, ASEAN cũng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các đối tác quan trọng của ASEAN thông qua các diễn đàn, như ASEAN + 3, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM +), ARF... để có một cộng đồng Chính trị - an ninh ASEAN phát triển hòa bình ổn định, đặc biệt đưa ASEAN trở thành một khu vực đầu tiên trên thế giới không có ma túy vào năm 2015 thì các nước ASEAN cần tăng cường phối hợp, hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, thông qua việc tăng cường các cơ chế khu vực trong khuôn khổ ASEAN cũng như hỗ trợ duy trì các nỗ lực phát triển khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.