Nâng cao vai trò của châu Á trong phát triển toàn cầu
Châu Á cần tiếp tục giữ vững tốc độ phục hồi tăng trưởng, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế với mô hình phát triển đồng đều hơn, cân bằng hơn, xanh hơn và có chất lượng hiệu quả hơn.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định như vậy trong phiên thảo luận toàn thể với chủ đề “Làm thế nào để châu Á nâng cao vai trò trong phát triển toàn cầu”. Phiên thảo luận này diễn ra ngay sau phiên khai mạc Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á 2010.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Tổng thư ký ASEAN Surin Pitsuwan, lãnh đạo ngân hàng VTB của Nga và Tập đoàn thép Tata của Ấn Độ trao đổi về thực trạng, định hướng và biện pháp nhằm cải cách và kiểm soát nền tài chính, xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của khu vực tư nhân, đề cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tăng cường quản lý và thu hút tài năng, đẩy mạnh các biện pháp bảo vệ môi trường để châu Á có thể phát triển bền vững.
Đối với vấn đề phát triển thị trường trong nước, Thủ tướng nêu rõ: Ở Việt Nam không chỉ đơn thuần phát triển thị trường trong nước gắn với tăng trưởng kinh tế, đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, xóa đói giảm nghèo… mà còn khai thác tiềm năng lợi thế của đất nước để đẩy mạnh xuất khẩu. Quá trình này sẽ từng bước cân bằng giữa xuất khẩu và phát triển thị trường trong nước để hình thành mô hình phát triển bền vững hơn.
Đồng tình với ý kiến của các diễn giả rằng, phát triển hạ tầng là yếu tố quan trọng thúc đẩy KTXH của mỗi quốc gia phát triển và tăng cường khả năng liên kết khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Vấn đề là lấy nguồn lực ở đâu để đầu tư nhanh hạ tầng. Nguồn lực là từ Quốc gia, tư nhân, doanh nghiệp và nguồn hỗ trợ, tài trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có các định chế tài chính quốc tế. Để huy động được nguồn lực này thì vấn đề rất quan trọng là mỗi quốc gia phải xử lý được thể chế, cơ chế để huy động được các nguồn lực này như cơ chế Công - Tư, khuyến khích đầu tư tư nhân hay cơ chế tiếp cận các nguồn vốn của các định chế tài chính quốc tế (WB, ADB). Chỉ có như vậy mới có thể huy động được nguồn lực tổng hợp này để phát triển nhanh hạ tầng phục vụ phát triển bền vững…./.