Nâng cao vai trò của Quốc hội
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của các đại biểu Quốc hội khoá XII.
Sáng 15/3, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII TP HCM có buổi tiếp xúc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XII.
Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII TP HCM đã thông báo chương trình dự kiến kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XII gồm: Tổng kết hoạt động của Quốc hội nhiệm kỳ 2007-2011, xem xét một số vấn đề quan trọng và thông qua một số dự án luật.
Theo Báo cáo tổng kết (dự thảo), trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy dân chủ. Tuy nhiên, hoạt động của Quốc hội khóa XII còn một số mặt yếu kém, chưa tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là hiệu quả lập pháp chưa cao. Hiệu lực của các quyết định giám sát còn hạn chế. Báo cáo cũng rút ra 8 bài học kinh nghiệm, trong đó nổi lên bài học kinh nghiệm là: Phải đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng. Do vậy, Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo đối với Quốc hội, để thông qua Quốc hội, chủ trương của Đảng trở thành sức mạnh của toàn dân.
Cùng với hoạt động của Quốc hội, 23 đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII TP HCM trong nhiệm kỳ cũng đã tích cực tổ chức Hội thảo về lập pháp và tham gia giám sát trên địa bàn. Đoàn đã tổ chức trên 420 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp Quốc hội; tiếp nhận và xử lý trên 6.000 đơn thư của công dân, và số đơn thư được các ngành, các cấp trả lời đạt 56%.
Tại buổi tiếp xúc, đại diện Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố kiến nghị Quốc hội khóa tới cần tăng thêm số đại biểu Quốc hội chuyên trách; đồng thời chú trọng đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, tăng cường chất vấn và đẩy mạnh vai trò giám sát của đại biểu Quốc hội theo qui định của pháp luật.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XII TP HCM, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đóng góp của đại biểu Mặt trận các cấp đối với hoạt động của đại biểu Quốc hội khóa XII. Bên cạnh những mặt tích cực, hiệu quả, Quốc hội khóa XII còn những hạn chế về công tác xây dựng luật, công tác giám sát cũng như chậm đề ra những quyết sách sát đúng, hợp lòng dân để phát triển kinh tế- xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: "Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII với những kinh nghiệm đã qua sẽ hoạt động có hiệu quả hơn trên những chức năng nhiệm vụ mà luật pháp qui định. Đoàn ĐBQH của thành phố cũng có những kinh nghiệm đã qua, chắc chắn rằng các đại biểu sẽ có tiếp nối, kế thừa một cách xứng đáng trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thực sự vững mạnh, thực sự của dân, do dân và vì dân”./.