Nâng cao vai trò làm chủ của nông dân hơn nữa

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển. Tuy nhiên, các biện pháp để nâng cao vai trò của chủ thể cần được quan tâm hơn nữa.

Sáng 13/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới thăm và làm việc với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tìm hiểu kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về Nông nghiệp, nông dân và nông thôn (hay còn gọi là Nghị quyết về Tam nông). Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương, các đơn vị của Trung ương Hội.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt  Nam  báo cáo tình hình nông dân và  hoạt động của Hội, trong đó nhấn mạnh những hoạt động tham gia thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW (Nghị quyết 26) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn do Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X ban hành. Nhận thức đúng đắn định hướng và tầm quan trọng của Nghị quyết 26, Hội nông dân Việt Nam đã chỉ đạo các cấp hội liên tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giai dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Chủ tịch T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành phát biểu ý kiến cho rằng, triển khai Nghị quyết 26, giai cấp nông dân có sự biến đổi nhanh, mạnh trong thời gian vừa qua nhất là sự biến đổi về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên Hội cần phải làm rõ hơn khả năng tự vươn lên của nông dân, khả năng làm chủ của nông dân trên chính mảnh đất của mình. Đã tạo được chất lượng chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng chưa cao. Việc chuyển đổi đất nông nghiệp chưa giải quyết  tốt như đền bù cho nông dân, tái định cư, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước... Cơ cấu lao động nông thôn hiện đang có sự thay đổi và rất cần vai trò của Hội nhất là kiến thức, tiến bộ khoa học áp dụng vào sản xuất. Có ý kiến đề nghị, Đảng, Nhà nước cần có  đề tài khoa học nghiên cứu về giai cấp nông dân và phải ra đời Luật nông dân.

Cũng tại buổi làm việc, một số đại biểu phía Hội Nông dân Việt Nam cho rằng nhận thức về vị trí  giai cấp nông dân Việt Nam của một số Bộ, ngành chưa theo kịp thực tế; cơ chế, chính sách cho Nông nghiệp, nông dân và nông thôn chưa đồng bộ,  chính sách về đất đai còn bất cập. Đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn còn thấp so với yêu cầu; việc quản lý Nhà nước, công tác cán bộ, tổ chức thực hiện còn yếu kém. Vẫn còn tình trạng người nông dân lo lắng về đất đai, vùng sản xuất sạch, ô nhiễm môi trường, việc làm, tiêu thụ nông sản...

Để phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn các ý kiến của Hội nông dân đề xuất, cần phải tăng cường hơn nữa năng lực của người nông dân; có cơ chế để người dân tích cực tham gia xây dựng đất nước; tập trung rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ Hội năng động, sáng tạo; xác lập mối liên minh của giai cấp nông dân và công nhân, nông dân và doanh nghiệp; đề nghị có cơ chế để Hội tham gia, kiểm tra, giám sát quá trình hoạch định chính sách, kiến nghị Hội có chức năng làm kinh tế ...

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu cho rằng, sau gần 3 năm thực hiện Nghị quyết 26 đã có một số bước tiến trong phát triển nông nghiệp như xuất khẩu nông sản, phong trào xây dựng nông thôn mới. Tổng Bí thư khẳng định, lĩnh vực Nông nghiệp, nông thôn và nông dân rất quan trọng. Vai trò của nông dân đã được khẳng định trong Nghị quyết cũng rất rõ ràng: Nông dân là chủ thể của quá trình phát triển. Tuy nhiên, các biện pháp để nâng cao vai trò của chủ thể cần được quan tâm hơn nữa.

Tổng Bí thư yêu cầu, Hội Nông dân Việt Nam cần tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 26 để phát huy vai trò của Hội trong thời kỳ mới; tiếp tục triển khai chương trình, đề án; thường xuyên  kiểm tra, giám sát các cấp Hội; tham mưu, đề xuất các chương trình, cơ chế, chính sách với Đảng, Nhà nước cho phù hợp; xây dựng đội ngũ  cán bộ Hội, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, trang bị kiến thức, nâng cao vai trò làm chủ của nông dân. Vấn đề đặt ra là làm sao tỷ lệ làm nông nghiệp ít đi nhưng sản lượng cao hơn, chất lượng tốt hơn.

Tổng Bí thư tin tưởng, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả  hoạt động, thực sự là người bạn của nông dân, là chỗ dựa của Đảng, Nhà nước và là nòng cốt của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.