Nâng cao vai trò tư vấn về chính sách khoa học và công nghệ

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Nên tổ chức điều tra xã hội học đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước

Ngày 17/12, tại Hà Nội, Hội đồng chính sách khoa học và công nghệ quốc gia đã tổ chức phiên họp tổng kết nhiệm kỳ (2003 - 2008) với sự tham dự của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân. Hội đồng được thành lập năm 1992, có nhiệm vụ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về chính sách khoa học và công nghệ.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ vừa qua. Trong 5 năm qua, Hội đồng đã đóng góp ý kiến cho 41 đề án, dự án liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ trước khi trình Thủ tướng xem xét phê duyệt. Hầu hết các ủy viên Hội đồng đã nghiên cứu kỹ nội dung các đề án, có nhiều ý kiến phản biện, góp phần nâng cao chất lượng các đề án trước khi Thủ tướng ký ban hành.

Để phát huy hiệu quả của khoa học và công nghệ trong nhiệm kỳ 2009-2014, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Hội đồng cần phải tập trung vào vai trò tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề chính sách khoa học và công nghệ; xây dựng cơ chế tiếp nhận thông tin phản hồi từ Chính phủ về hiệu quả sử dụng của những vấn đề mà Hội đồng đóng góp. Hội đồng chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan hữu quan để đưa ra những ý kiến đóng góp tránh trùng lắp.

Hàng năm, Hội đồng nên tổ chức điều tra xã hội học đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; phát hành cuốn sách đánh giá thực trạng hoạt động khoa học, khuyến cáo đối với xã hội về lĩnh vực này và kiến nghị với Thủ tướng giải quyết những bức xúc; chủ động đề xuất với Thủ tướng khen thưởng một số công trình khoa học đã ứng dụng vào thực tế mang lại hiệu quả cao.

Các thành viên Hội đồng đã thống nhất đề xuất một số những vấn đề cần tập trung tư vấn trong nhiệm kỳ tới, như xây dựng chiến lược về chính sách khoa học và công nghệ đến năm 2020; xây dựng chính sách ưu tiên phát triển khoa học nông nghiệp và nông thôn; xây dựng kế hoạch trọng điểm giai đoạn 2011- 2015 nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.