Nâng cao vị thế ngoại giao của đất nước

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng: Phối hợp, tận dụng tối đa thế ngoại giao đang lớn mạnh của đất nước đã được tạo ra từ nhiều năm nay để tiếp tục nâng cao vị thế ngoại giao của đất nước

Chiều 7/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Thủ trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đến chào nhân dịp về nước để dự Hội nghị nghành ngoại giao lần thứ 26.

Nói chuyện với Thủ trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng biểu dương và ghi nhận nghành Ngoại giao là một trong những nghành đã đạt được những thành tựu quan trọng và rõ nét nhất trong thời kỳ Đổi Mới; góp phần nâng cao vị thế của đất nước; tạo nên một môi trường hoà bình, ổn định thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội.

Sau khi thông báo một số chủ trương, kế hoạch lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới, trong đó có kế hoạch về tổng kết 20 năm Đổi Mới, kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài tận dụng môi trường hoạt động ngoại giao vừa sôi động, phong phú, vừa đa dạng, đa phương để quan tâm hơn tới một số công việc lớn.

Thứ nhất là phối hợp, tận dụng tối đa thế ngoại giao đang lớn mạnh của đất nước đã được tạo ra từ nhiều năm nay để tiếp tục nâng cao vị thế ngoại giao của đất nước; thúc đẩy các mối quan hệ này đi vào chiều sâu, khai thác lợi ích; hạn chế tối đa mặt không thuận; đấu tranh vô hiệu hoá các hoạt động chống đối.

Thứ hai là quan tâm hơn nữa đến công tác tổng kết thực tiến ở các nước và trong nước để tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối chính sách đối ngoại và đối nội. Trong quá trình nghiên cứu, cần quan tâm tổng kết các xu thế phát triển hiện nay của trên thế giới; sự trỗi dậy của một số nền kinh tế lớn; sự phát triển của chủ nghĩa xã hội ở các nước; sự suy thoái kinh tế, khủng hoảng tài chính ở các nước tư bản lớn và giá trị của chủ nghĩa mác; ảnh hưởng của các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đối với nền kinh tế thế giới…

Chủ tịch nhấn mạnh đây là công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, lỹ luận rất quan trọng và rất thiết thực, bởi nó liên quan trực tiếp tới việc hoạch định chính sách cho 10 năm, 20 năm và lâu hơn nữa của đất nước.

Cuối cùng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài quan tâm tìm hiểu và tham mưu cho Quốc hội trong quá trình đổi mới tới đây, nhằm đảm bảo vừa phát huy dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, vừa đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.